Mường Cơi thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản bền vững

+ aA -
Phạm Hoài

03/04/2026 11:06 GMT +7

Hoạt động thả cá giống tại hồ Suối Chiếu không chỉ góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản sau khai thác mà còn là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế ổn định và bền vững cho người dân xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La.

Tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái lòng hồ

Xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Suối Chiếu. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2026), đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Lễ thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Mường Cơi. Ảnh: UBND xã Mường Cơi.

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm, việc tái tạo nguồn cá tại các ao, hồ, sông, suối đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh sự gia tăng của nuôi trồng thủy sản, nhiều khu vực vẫn đối mặt với tình trạng khai thác quá mức, đặc biệt là việc sử dụng các hình thức đánh bắt mang tính tận diệt như kích điện, chất nổ, hóa chất độc hại… Những phương thức này không chỉ làm cạn kiệt nguồn cá tự nhiên mà còn phá vỡ cân bằng sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và chất lượng môi trường nước.

Hồ Suối Chiếu là công trình thủy lợi quan trọng của địa phương, vừa phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, vừa là nguồn cung cấp thực phẩm tự nhiên cho người dân. Vì vậy, việc duy trì và phục hồi quần thể thủy sản trong lòng hồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thả cá giống không chỉ là hoạt động bổ sung nguồn lợi mà còn là hành động “trả lại cho thiên nhiên”, góp phần phục hồi hệ sinh thái dưới nước sau thời gian dài khai thác, giữ vững sự cân bằng sinh học và nâng cao giá trị sử dụng của hồ chứa.

Gắn tái tạo nguồn lợi thủy sản với phát triển sinh kế bền vững

Tại buổi lễ, với sự tham dự của bà Đinh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn, tổng cộng 7.208 con cá giống đã được thả xuống hồ Suối Chiếu. Trong đó có 4.134 con cá trôi Mrigan và 3.074 con cá chép – những loài cá phù hợp với điều kiện thủy văn của hồ, có khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi cao và mang lại giá trị kinh tế thiết thực cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc thả cá không chỉ nằm ở số lượng con giống được bổ sung, mà quan trọng hơn là ý thức bảo vệ và quản lý sau thả. Xác định rõ điều đó, xã Mường Cơi đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo cá giống thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo xã Mường Cơi cùng nhân dân tham gia thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Suối Chiếu. Ảnh: UBND xã Mường Cơi.

Ngay sau lễ thả cá, UBND xã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực hồ trong thời gian 15 ngày. Đây được xem là khoảng "thời gian vàng” để cá giống thích nghi với môi trường mới, chủ động tìm kiếm thức ăn và phân tán về các vùng nước an toàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiên quyết nói không với các hình thức đánh bắt tận diệt như kích điện, sử dụng lưới mắt nhỏ hay các loại ngư cụ hủy hoại môi trường sinh thái.

Thực tế cho thấy, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế lâu dài của người dân. Khi nguồn cá trong hồ được phục hồi và phát triển ổn định, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập từ khai thác hợp lý mà còn mở ra tiềm năng phát triển các mô hình kinh tế gắn với mặt nước như du lịch sinh thái, dịch vụ câu cá giải trí, tạo thêm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn.

Việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Mường Cơi vì thế mang ý nghĩa không chỉ về môi trường mà còn cả về kinh tế - xã hội. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của địa phương: phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và cho cả thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tự tay thả cá tạo nguồn lợi thủy sản tại lễ hội đình làng Hương Trà

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tự tay thả cá tạo nguồn lợi thủy sản tại lễ hội đình làng Hương Trà

Sáng 26/2, UBND phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đã khai mạc lễ hội Đình làng Hương Trà năm 2026, tham dự có bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đông đủ các lãnh đạo sở, ngành của thành phố. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông.

Thả cá giống xuống 2 kênh giữa thành phố

Thả cá giống xuống 2 kênh giữa thành phố

(Dân Việt) - Ngày 29.5, các cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh sẽ thả cá chép và cá rô đồng xuống 2 dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, nhằm bổ sung, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại 2 dòng kênh này.

Phú Yên: Thả cá giống ở hồ thủy điện

Phú Yên: Thả cá giống ở hồ thủy điện

Dân Việt - Ngày 27.4, Sở NNPTNT Phú Yên tổ chức thả 12.500 con cá giống (gần 60 kg) tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa, Phú Yên).