Mường Chiên phát triển dược liệu dưới tán rừng, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng bền vững

+ aA -
PV Tây Bắc

28/06/2026 18:29 GMT +7

Ngày 28/6, UBND xã Mường Chiên phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 1 tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại bản Pạ Lò. Hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững.

Tham gia đoàn kiểm tra có: ông Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã. Về phía Hạt Kiểm lâm khu vực 1 có: ông Nguyễn Văn Vinh, Hạt trưởng; ông Nguyễn Anh Đức, Phó Hạt trưởng, cùng đại diện Văn phòng HĐND-UBND xã và các bộ phận chuyên môn.

Đến nay, xã Mường Chiên đã phát triển khoảng 60 ha cây dược liệu, chủ yếu là cây khôi nhung và cây thiên niên kiện. Ảnh: Thông tin xã Mường Chiên.

Tại bản Pạ Lò, đoàn công tác đã khảo sát thực tế diện tích rừng và đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đến nay, địa phương đã phát triển khoảng 60 ha cây dược liệu, chủ yếu là cây khôi nhung và cây thiên niên kiện.

Đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, góp phần tận dụng hiệu quả diện tích đất dưới tán rừng, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, mô hình tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng.

Mô hình trồng cây khôi nhung và thiên niên kiện dưới tán rừng tại bản Pạ Lò đang bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Thông tin xã Mường Chiên.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá diện tích rừng trên địa bàn được quản lý, bảo vệ tốt, không phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng phát triển ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Đoàn công tác UBND xã Mường Chiên và Hạt Kiểm lâm khu vực 1 kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng tại bản Pạ Lò. Ảnh: Thông tin xã Mường Chiên.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND xã và Hạt Kiểm lâm khu vực 1 đề nghị bản Pạ Lò, các chủ rừng và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Hội Nông dân Lào Cai: Nâng cao năng lực cho phụ nữ Dao Đỏ, phát huy tri thức bản địa gắn với phát triển dược liệu

Hội Nông dân Lào Cai: Nâng cao năng lực cho phụ nữ Dao Đỏ, phát huy tri thức bản địa gắn với phát triển dược liệu

Ngày 23/4, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Bát Xát cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị triển khai, khởi động Dự án “Nâng cao năng lực cho cộng đồng phụ nữ Dao Đỏ”, do tổ chức Stichting Oxfam Novib (Hà Lan) tại Việt Nam tài trợ.

Tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu

Tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu, ông Võ Văn Hưng – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu, hướng tới trở thành "quốc bảo" của Việt Nam.

Mường La giúp dân giảm nghèo từ trồng cây dược liệu

Mường La giúp dân giảm nghèo từ trồng cây dược liệu

Phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, những năm qua, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đặc biệt là phát triển trồng cây dược liệu, như: Thảo quả, sa nhân, sả java... đang mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương.