Muôn kiểu cá độ bóng đá mùa World Cup ở nông thôn

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 07/12/2022 13:43 PM (GMT+7)
Người dân vùng quê Tây Nguyên cũng "cùng ăn, cùng ngủ", hòa chung nhịp đập của trái bóng. Bên cạnh những mặt tích cực, trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vẫn còn có nhiều câu chuyện đau lòng xuất phát từ những "kèo" cá độ bóng đá.
Bình luận 0

Phạt thẻ vàng cũng... cá độ 

Anh Đ.T.K. (một người dân trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thời gian gần đây, cứ ra quán cà phê đều nghe mọi người bàn tán với nhau về chủ đề bóng đá World Cup. Bên cạnh nhận xét về cách chơi của các đội bóng, nội dung được bàn luận xôm tụ nhất là "kèo cá độ vừa rồi thắng hay thua". Có người còn mách nước cách tìm hiểu thông tin trước khi xuống kèo chọn đội nào để cá, thậm chí "vẽ" ra nhiều hình thức cá độ khác nhau cho thêm phần thú vị như: Cá đội nào ghi bàn trước, đội nào bị nhận thẻ vàng, phạt góc, tài xỉu… 

Cũng theo anh K., trước đây, bản thân cũng từng cá độ bóng đá nhưng chỉ dừng lại ở việc bắt kèo từ 100-200 nghìn đồng. Anh K. lý giải, coi bóng đá mà không cá độ thì "kém vui". Tuy nhiên, anh nhìn bạn bè, hàng xóm xung quanh vì dính vào cá độ bóng đá mà tan cửa mất nhà, gia đình ly tán, thậm chí vướng vào vòng lao lý nên tự nhủ bản thân phải "giữ mình trước mọi lời rủ rê".

Miền quê tan cửa nát nhà vì "kèo" cá độ bóng đá mùa World Cup - Ảnh 1.

Công an huyện Cư M'gar vừa triệt phá 2 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Quả đúng như anh K. nói, những ngày gần đây Công an huyện Cư M'gar đã triệt phá 2 vụ cá độ bóng đá ngay tại địa bàn thị trấn Quảng Phú. Vụ thứ nhất do 2 anh em ruột Nguyễn Văn Hưng (28 tuổi) và Nguyễn Hải (25 tuổi) ở thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar) cầm đầu. Theo đó, ngay từ đầu mùa World Cup, 2 anh em này đã thuê một quán cà phê để làm "đại bản doanh" cho các con bạc đến cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch cá cược bóng đá hơn 50 triệu đồng/ngày.

Vụ thứ hai do đối tượng Kiều Tuấn Hiệp (35 tuổi, trú ở thị trấn Quảng Phú) tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền thông qua điện thoại, Zalo, Facebook…; số tiền giao dịch cũng khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Theo Công an huyện Cư M'gar, các đối tượng trên đã lôi kéo rất nhiều người tham gia vào cá độ bóng đá, trong đó có nhiều người là nông dân, người dân ở khu vực nông thôn. Và do sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội nên người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận, tham gia. 

Còn tại tỉnh Đắk Nông, các lực lượng công an cũng liên tiếp phá nhiều vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Điển hình là vụ cá độ bóng đá có mức giao dịch lên tới gần 600 tỷ đồng. Thông tin này khiến nhiều người ở vùng quê Tây Nguyên choáng ngợp, chưa hết họ còn bất ngờ bởi đường dây này do một chuyên viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông điều hành, ngoài ra còn có 1 chuyên viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tham gia. 

Tại các huyện Đắk G'long, Đắk R'lấp, lực lượng công an cũng triệt phá nhiều nhóm cá độ bóng đá, với tổng giao dịch hơn 6 tỷ đồng.

Miền quê tan cửa nát nhà vì "kèo" cá độ bóng đá mùa World Cup - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.

Cá từ tô bún đến tiền triệu 

Tương tự, anh N.D.P. (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cũng là một "tín đồ" của bóng đá chia sẻ, World Cup là ngày hội bóng đá 4 năm mới có một lần. Vậy nên hầu như anh P. không bỏ lỡ một trận bóng nào. 

Anh P. cũng thật tình thổ lộ, cá độ bóng đá khiến không khí xem sôi động lên hẳn. Nên ở vùng quê, nhiều người tập trung lại một nhà nào đó hoặc ra quán nhậu, quán cà phê coi, tranh thủ cá độ. 

Theo anh P., có người cá độ bằng một chầu nhậu, bữa ăn sáng kèm cà phê nhưng cũng có người cá độ cả tiền triệu. Đây là số tiền lớn đối với người làm nông. Vậy nên, sau những mùa World Cup, có không ít trường hợp trắng tay, nợ nần chồng chất vì vay "tín dụng đen"…

Hiện, World Cup đang trôi về những lượt trận cuối, hứa hẹn các trận đấu sẽ ngày càng kịch tích, hấp dẫn và sôi động hơn. Cơ quan chức năng dự báo, trong thời gian tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Miền quê tan cửa nát nhà vì "kèo" cá độ bóng đá mùa World Cup - Ảnh 3.

Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông trao thưởng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an các tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tội phạm nổi lên trong thời gian diễn ra World Cup 2022 tại địa bàn, nhất là tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem