Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội

Thảo Quyên - Bích Thuận Thứ ba, ngày 09/08/2022 15:36 PM (GMT+7)
Mộ nằm ngay bên cạnh, trước, sau nhà, thậm chí nằm ngay trong nhà, người sống sinh hoạt cùng người đã mất là cảnh tượng không khó bắt gặp ở phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Video phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội. Clip: Bích Thuận - Thảo Quyên.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đến phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bất cứ ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh những nấm mộ nằm rải rác trong các ngóc ngách của khu phố, cứ đi vài bước lại thấy một nấm mộ nằm xen kẽ nhà dân. Người dân nơi đây đã quen với việc sống cạnh mộ người mất nên không ai cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 3.

Theo như chia sẻ của người dân, những ngôi mộ này đều có nguồn gốc từ lâu đời, thuộc sự sở hữu của các hộ dân từ lúc nơi đây vẫn còn là đồng ruộng hoang sơ.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 4.

Các ngôi mộ "chen chúc" với diện tích đất sinh hoạt của người dân. Khoảng cách từ những ngôi mộ đến nhà có thể tính bằng những bước chân.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều người dân tận dụng cả diện tích xung quanh ngôi mộ để mở các dịch vụ ăn uống.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 6.

Dù ngay bên cạnh là một ngôi mộ nhưng hoạt động buôn bán của người dân vẫn diễn ra nhộn nhịp, dường như sự tồn tại của những ngôi mộ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 7.

Một ngôi mộ nằm ngay bên cạnh cửa hàng cắt tóc. Chủ quán cho biết: "Bởi vì ở đây trước kia là nghĩa trang nên không tránh khỏi việc nhà và mộ san sát nhau. Miễn là mình không xâm phạm hay làm tổn hại gì đến mộ là được".

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 8.

Không chỉ nằm bên cạnh, một ngôi mộ còn nằm ngay trước cửa nhà người dân.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 9.

Người dân sống lâu trong phố thì đã quen, nhưng người lạ mới đến lần đầu sẽ khó tránh khỏi cảm giác "lạnh gáy" khi đi vào khu dân cư xen lẫn những ngôi mộ.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 10.

Nhờ có nhiều cây cối mọc um tùm, các ngôi mộ bị che khuất nên người đi qua đường bớt phần nào cảm giác sợ hãi.

Mục sở thị phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - Ảnh 11.

Quá trình đô thị hóa khiến cho người dân phải chấp nhận sống chung với những ngôi mộ có từ nhiều năm nay. Đối với người dân phố Giáp Nhị, việc này đã trở thành điều hết sức bình thường.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem