Mưa lớn tàn phá bản làng miền núi xứ Nghệ, nhiều nhà dân bị sập

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ hai, ngày 05/09/2022 11:54 AM (GMT+7)
Lượng mưa quá lớn đã "tàn phá" nhiều bản làng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến một số nhà dân bị đổ sập, rất may không có thiệt hại về người.
Bình luận 0
Mưa lớn tàn phá bản làng miền núi xứ Nghệ, nhiều nhà dân bị sập - Ảnh 1.

Mưa lũ cuốn theo đất đá đổ xuống các bản làng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: CTV

Ngày 5/9, trao đổi với phóng viên ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số xã trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó tại các xã Bảo Nam, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Tà Cạ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Đặc biệt tại xã Bảo Nam có 4 nhà dân bị đổ sập, rất may không có thiệt hại về người. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích ruộng, hoa màu của bà con tại xã Chiêu Lưu bị ngập, hư hỏng. Trong khi đó một số tuyến đường cũng bị sạt lở, ách tắc, hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp, thông đường.

Mưa lớn tàn phá bản làng miền núi xứ Nghệ, nhiều nhà dân bị sập - Ảnh 2.

Mưa lũ khiến một số nhà dân tại huyện Kỳ Sơn bị đổ sập, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã kịp thời động viên, hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập, giúp các gia đình sớm ổn định đời sống. UBND huyện Kỳ Sơn cũng đang thống kê thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, các giáo viên, phụ huynh trên địa bàn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ ống để kịp đón học sinh trở lại trường học.

Mưa lớn tàn phá bản làng miền núi xứ Nghệ, nhiều nhà dân bị sập - Ảnh 3.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Ảnh: CTV

Theo đó trận lũ ống bất ngờ ập về vào tối 4/9 đã khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện biên giới này bị ngập. Một số trường học bị đổ sập tường vây. Đến sáng nay, dù nước lũ đã rút, tuy nhiên một số trường học vẫn còn ngập trong lớp bùn non.

Hiện có 10 trường vẫn chưa thể khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của trận lũ ống. Các giáo viên vẫn đang nỗ lực dọn dẹp, nếu xong có thể tổ chức khai giảng muộn trong chiều nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem