Mưa lớn kéo dài, Sơn La kích hoạt Trung tâm Chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm
05/08/2026 05:38 GMT +7
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng, tỉnh Sơn La đã kích hoạt Trung tâm Chỉ huy phòng chống thiên tai, tổ chức họp khẩn ngay trong đêm 4/8, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
- Hội Nông dân Hà Nội và Sơn La chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hà Nội
- Mưa lớn kéo dài, Sơn La chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người tử vong do lũ cuốn trôi
Sơn La chủ động ứng phó từ sớm, từ xa
Ngay trong đêm 4/8, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy phòng chống thiên tai, tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật, thông tin nhanh tình hình mưa lũ đến cơ sở; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Đặc biệt, lực lượng Công an, Quân sự tại các địa phương phải duy trì trực 24/24 giờ, chuẩn bị phương án di chuyển người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo cơ quan chuyên môn, trong khoảng thời gian hiện tại đến vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tại các bản, tổ dân phố thuộc một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Các vùng mây đối lưu sau đó có khả năng phát triển, di chuyển và lan sang nhiều địa bàn như Pắc Ngà, Chiềng Sung, Tà Hộc, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường La, Mường Bú, Ngọc Chiến, Mường Khiêng, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám, Mường É, Bó Sinh, Chiềng Sơ, Mường Lầm, Huổi Một, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo và Sốp Cộp.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đáng lưu ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực địa hình dốc, ven sông suối, sườn đồi, khu vực có công trình đang thi công; đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trước tình hình trên, người dân
được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết; hạn chế di
chuyển qua ngầm tràn, sông, suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.
Chính quyền cơ sở cần chủ động rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để sẵn
sàng sơ tán khi có tình huống bất thường.
Tags:
Những bước chân không mỏi trên đồng ruộng, dấu ấn người làm khuyến nông Sơn La
Từ vùng đất nghèo khó, Sơn La vươn lên thành điểm sáng nông nghiệp, với dấu ấn bền bỉ của lực lượng Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La trên đồng ruộng.
Mắc nhung – thức quà "đắng mà thương" của núi rừng Sơn La
Không ngọt sắc như mận, không thơm nồng như mắc khén, mắc nhung mang một vị đắng rất riêng của núi rừng Sơn La. Từ loại quả rừng chỉ xuất hiện trong bữa cơm của đồng bào vùng cao, mắc nhung nay trở thành đặc sản được nhiều thực khách tìm mua, góp phần tạo nên dấu ấn độc đáo cho văn hóa ẩm thực Sơn La.
Quỹ "Vì người nghèo" Sơn La góp sức xóa nhà tạm, nâng bước hộ nghèo
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đã phân bổ hơn hang chục tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Hội Nông dân Sơn La đưa pháp luật đến từng bản làng, giúp ngăn chặn và giảm thiểu vi phạm có thể xảy ra
Không chỉ đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân Sơn La còn đưa pháp luật đến từng bản làng bằng những cách làm cụ thể, sát với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm và giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.







