Mưa đá, dông lốc tàn phá vùng cao Tuyên Quang: Gần 490 nhà dân ảnh hưởng, thiệt hại ước tính 50 tỷ đồng

+ aA -
Thiên Long

24/03/2026 14:52 GMT +7

Những ngày vừa qua, mưa đá kèm dông lốc đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Gần 490 ngôi nhà tốc mái, nhiều trường học hư hỏng và hàng trăm ha hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại.

Tan hoang nhà cửa, hoa màu dập nát

Theo thống kê ban đầu, trận dông lốc kèm mưa đá vừa qua đã quét qua các xã vùng cao Tuyên Quang, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp, ước tính lên tới 50 tỷ đồng.

Cụ thể, mưa đá và dông lốc đã làm 488 ngôi nhà của bà con bị hư hỏng, thủng và tốc mái. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Tùng Vài với gần 200 nhà, tiếp đến là xã Lùng Tám với hơn 100 nhà.

Lực lượng chức năng giúp người dân xã Lùng Tám khắc phục thiệt hại do mưa đá, dông lốc. Ảnh: Thông tin xã Lùng Tám.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp – sinh kế chính của đồng bào vùng cao cũng bị thiệt hại nặng nề. Hơn 246 ha ngô mới trồng bị ảnh hưởng, hơn 25 ha cây lâm nghiệp (keo, bồ đề) bị gãy đổ và nhiều diện tích rau màu của bà con bị dập nát.

Về hạ tầng công cộng, khu vực chịu ảnh hưởng có 2 trạm y tế và 3 nhà văn hóa thôn bị hư hại. Đặc biệt, 7 điểm trường (gồm 1 điểm tại xã Trung Thịnh, 1 điểm tại Tiên Nguyên, 1 điểm tại Quản Bạ, 2 điểm tại Lùng Tám và 2 điểm tại Tùng Vài) bị tốc mái, vỡ hỏng nhiều phòng học, ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của bà con. Ảnh: Thông tin xã Lùng Tám.

Khẩn trương bám nắm địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại

Ngay khi thiên tai vừa đi qua, chính quyền địa phương đã khẩn trương cử lực lượng xung kích xuống tận các thôn, bản hiện trường để hỗ trợ bà con dọn dẹp, lợp lại mái nhà và khắc phục hậu quả bước đầu.

Ngành chức năng cũng chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập trung khôi phục cơ sở vật chất tại các điểm trường, đảm bảo điều kiện an toàn để học sinh sớm quay lại lớp.

Đồng thời, công tác kiểm kê thiệt hại đang được gấp rút tiến hành. Các địa phương được yêu cầu chủ động trích xuất nguồn dự phòng ngân sách đã phân cấp và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ người dân.

Đối với những trường hợp thiệt hại nặng, vượt mức thẩm quyền, chính quyền cơ sở khẩn trương tổng hợp để báo cáo lên cấp tỉnh xem xét, phân bổ nguồn lực hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân.

Quảng Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo, Tuyên Quang có hộ nghèo, cận nghèo nhiều nhất cả nước

Quảng Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo, Tuyên Quang có hộ nghèo, cận nghèo nhiều nhất cả nước

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tính đến hết năm 2025, cả nước còn hơn 480.000 hộ nghèo và hơn 608.000 hộ cận nghèo. Trong đó, Quảng Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo, Hà Nội không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo còn 451.

Ở một xã mới của tỉnh Tuyên Quang (địa phận Hà Giang trước đây), dân nuôi loài cá gì hiếm thấy, giá cao vẫn bán hết?

Ở một xã mới của tỉnh Tuyên Quang (địa phận Hà Giang trước đây), dân nuôi loài cá gì hiếm thấy, giá cao vẫn bán hết?

Tận dụng lợi thế nguồn nước dồi dào, địa hình thuận lợi nuôi thủy sản, người dân xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trước đây) đang làm nghề nuôi cá, trong đó nhiều hộ đã có thu nhập tổt từ việc nuôi cá bỗng giống và cá bỗng thương phẩm.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, Bộ chức năng trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang, thống nhất nội dung quan trọng này

Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, Bộ chức năng trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang, thống nhất nội dung quan trọng này

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 12671/BNV-CQĐP trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, trong đó có nội dung cử tri đề nghị thành lập và thống nhất toàn quốc thôn, tổ dân phố.