Một nông dân Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen bởi hiến 7.000m2 đất làm đường

Đông Anh Thứ sáu, ngày 10/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 9/3, nguồn tin từ UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay, một nông dân tỉnh Bình Phước vừa tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ bởi đã hiến 7.000m2 đất làm đường giao thông. Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho người nông dân này.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 6/3/2023, về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình  ông Nguyễn Hữu Đây, thường trú tại khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Đây đã có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hiến 7.000m2 đất vàng để mở đường, một gia đình nông dân tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen - Ảnh 1.

Hai căn nhà cấp 4 nằm trên khu đất hơn 7.000m2, thuộc quy hoạch đường Phan Bội Châu, TX Đồng Xoài (Bình Phước) đã được gia đình ông Nguyễn Hữu Đây hiến tặng để mở đường. Ảnh: Đ.X

Trong năm 2022, hưởng ứng phong trào "việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến" của do UBND thành phố Đồng Xoài phát động, gia đình ông Nguyễn Hữu Đây đã đồng thuận hiến 7.000m2 đất. 

Đồng thời, gia đình ông tự nguyện tháo dỡ, di dời 2 căn nhà cấp 4, diện tích 150m2 để bàn giao cho chính quyền thành phố Đồng Xoài triển khai công tác thi công tuyến đường Phan Bội Châu (lộ giới 32m).

Theo một chuyên gia bất động sản, thì giá trị hơn 7.000m2 đất của gia đình ông Đây phải hàng chục tỷ đồng, theo giá thị trường ở thành phố Đồng Xoài.

Nhờ hành động đẹp của gia đình ông Nguyễn Hữu Đây đã tạo sự lan tỏa tích cực trong quần chúng nhân dân thành phố Đồng Xoài. Nhiều hộ dân khác, theo đó cũng hiến đất, không nhận tiền bồi thường, để chính quyền mở đường, tạo nên bộ mặt giao thông thông suốt, thông thoáng ở thành phố Đồng Xoài.

Hiến 7.000m2 đất vàng để mở đường, một gia đình nông dân tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (hàng đầu, áo xanh), Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng (bìa phải, hàng đầu) và Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình (bìa trái, hàng đầu) xuống thị sát công tác thi công tuyến đường Phan Bội Châu. Ảnh: Đ.X

Đến nay, theo số liệu từ UBND thành phố Đồng Xoài, có 41/41 hộ dân (bị ảnh hưởng bởi dự án đường Phan Bội Châu) đã tự nguyện hiến đất, chặt hạ cây cối, tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường. 

Hiện toàn tuyến đường Phan Bội Châu đã thông tuyến và thi công cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa mặt đường và đưa vào sử dụng.

Hành động của gia đình ông Nguyễn Hữu Đây và phong trào "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến" của thành phố Đồng Xoài được lãnh đạo tỉnh, thành phố đánh giá cao. Đồng thời, chính quyền xem đây là một trong những cá nhân, mô hình tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo, cần được nhân rộng.

Hiến 7.000m2 đất vàng để mở đường, một gia đình nông dân tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Đây (áo đen, bìa trái) tại buổi bàn giao 7.000m2 đất cho cơ quan chức năng để thi công tuyến đường. Ảnh: Đ.X

Hiến 7.000m2 đất vàng để mở đường, một gia đình nông dân tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen - Ảnh 5.

Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đây. Ảnh: Đ.X

Được biết, trong một năm trở lại đây, với phương châm "dân vận khéo, việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến", UBND thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã vận động các hộ dân đồng thuận hiến đất với tổng diện tích 364.591 m2, trị giá hơn 131,7 tỷ đồng. Qua đó, hình thành 21 tuyến đường thuộc phạm vi thành phố Đồng Xoài.

Trong đó, có những hộ nông dân điển hình đã hiến đất làm đường với diện tích rất lớn như gia đình ông Nguyễn Hữu Đây. 

Bên cạnh đó, còn nhiều hộ khác cũng hưởng ứng việc hiến đất làm đường như gia đình ông Phùng Tiến Quang (phường Tiến Thành) hiến 4.000m2; gia đình Trần Quốc Việt (phường Tân Bình) hiến tặng gần 5.000m2 đất để mở đường Vành đai phía Nam và hàng chục hộ nông dân khác đã hiến 3,8ha đất để làm 1,2km đường Phan Bội Châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem