Một bệnh nhân tử vong nghi do chó dại cắn ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 23/05/2023 20:47 PM (GMT+7)
Tối 22/5, trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn, một nam bệnh nhân (63 tuổi) tử vong nghi do bệnh dại. Bệnh nhân nhà ở trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) làm nghề đánh bắt hải sản.
Bình luận 0

Theo các cơ quan chức năng huyện Tuy Phong và ngành y tế, cách đây 6 tháng, bệnh nhân bị con chó nhà cắn ở mu bàn tay trái và chảy máu. Sau đó, bệnh nhân này xử lý vết thương bằng xà phòng, nhưng lại không tiêm vắc xin phòng dại…

Một bệnh nhân tử vong nghi do chó bị dại cắn ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 3 tháng đầu năm 2023, cả nước có 6 ca tử vong do bệnh dại. Tại Bình Thuận số người bị chó, mèo cào cắn rất cao, 2.150 người. Tại thành phố Phan Thiết có 1 trường hợp chó mắc bệnh dại. Ảnh Sở Y tế Bình Thuận.

Cách đây khoảng 20 ngày, trong lúc đi biển thì bệnh nhân thấy đau cơ, đau chân, bứt rứt trong người và đau đầu, co giật nhẹ, sợ nước, mệt mỏi…

Ngày 15/5, bệnh nhân được đưa vào bờ, đưa đi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và được chẩn đoán nghi bệnh dại. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, các bác sĩ đã lấy mẫu nước bọt đưa đi xét nghiệm và kết quả là dương tính dại. Đến ngày 17/5, tình hình bệnh nhân xấu hơn nên gia đình xin đưa bệnh nhân về và tử vong cùng ngày.

Theo điều tra dịch tễ của ngành y tế, con chó trên không được tiêm phòng dại, cắn bệnh nhân sau 2 ngày thì chết. Trước khi cắn bệnh nhân 2 ngày, 3 con chó nhà bị chó hoang cắn. Sau đó, cả 3 con chó đều có triệu chứng ủ rũ và chết.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã thông báo ổ dịch lây truyền từ động vật sang người cho cơ quan thú y tỉnh phối hợp điều tra và giám sát.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Tuy Phong cũng đã tiến hành điều tra, giám sát ca tử vong dại, gia đình bệnh nhân và người thân trong gia đình.

Trong mấy ngày qua, ngành y tế và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người nhà bị chó dại cào, cắn đi tiêm vắc xin phòng dại. Ngành y tế cũng tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại với người tiếp xúc có vết thương hở hoặc niêm mạc bị phơi nhiễm với nước bọt của bệnh nhân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem