Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: "Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi"

Tuệ Linh - Phạm Hoài Thứ bảy, ngày 13/05/2023 11:10 AM (GMT+7)
Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ (mẹ ruột VĐV Nguyễn Linh Na), Linh Na chạy khoẻ và giành HCV môn điền kinh trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp, một phần là nhờ mang gen của bà ngoại và mẹ...
Bình luận 0

Clip: Bố mẹ VĐV Nguyễn Linh Na nói gì khi con giành HCV SEA Games 32?

Bố mẹ hạnh phúc vỡ oà và bật khóc khi con Nguyễn Linh Na giành HCV SEA Games 32

Chiều 11/5, VĐV Nguyễn Linh Na (SN 1997), cô gái dân tộc Mường đến từ xóm Bằng Hợp (xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32 ở nội dung 7 môn phối hợp.

Nội dung 7 môn phối hợp là một trong số các nội dung khốc liệt nhất của môn điền kinh. Các vận động viên sẽ phải thi đấu 7 nội dung sau đó cộng điểm vào tính thành tích, gồm: Chạy 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, chạy 200m, nhảy xa, ném lao và chạy 800m.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 2.

Bố mẹ VĐV Nguyễn Linh Na phấn khởi khi chia sẻ niềm vui về tấm HCV của con với PV Dân Việt. Ảnh: Phạm Hoài.

Chiều ngày 12/5, phóng viên Dân Việt (PV) đã có mặt tại xóm Bằng Hợp để gặp gỡ gia đình VĐV Nguyễn Linh Na. Ngôi nhà của Linh Na nằm ngay cổng chào của xóm Bằng Hợp.

Thời điểm PV có mặt, cả bố mẹ Linh Na đều đang ở nhà. Nhìn thấy chúng tôi, bố mẹ Linh Na tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày mới gặp.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 3.

Hàng chục huy chương của Nguyễn Linh Na được treo trong tủ kính. Ảnh: Tuệ Linh.

Trò chuyện với gia đình, được biết, Linh Na sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xóm Bằng Hợp. Gia đình có 4 chị em gái, Linh Na là con thứ 3. Hiện, Linh Na là trung uý quân nhân chuyên nghiệp của Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nông (SN 1970) – bố ruột Linh Na, cho biết: Ở kỳ SEA Games 31 ở Việt Nam, bố mẹ trực tiếp xuống Mỹ Đình để cổ vũ cho Linh Na. Nhưng ở kỳ SEA Games 32 lần này được tổ chức tại Campuchia nên gia đình chỉ cổ vũ gián tiếp qua màn ảnh nhỏ cho Linh Na.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 4.

Người mẹ tự hào về con gái - Nguyễn Linh Na đã đem lại vinh quang cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Tuệ Linh.

"2 vợ chồng tôi bỏ trồng keo 2 ngày nay để theo dõi và cổ vũ cho con. Chiều qua (11/5), con bước vào nội dung cuối cùng của 7 môn phối hợp, gia đình đang xem thì tự dưng mất điện.

Sau đó, chị gái Linh Na đăng ký 4G nên gia đình xem qua điện thoại thông minh. Nhìn con bảo vệ thành công chiếc HCV qua điện thoại, 2 vợ chồng hạnh phúc vỡ oà và bật khóc", ông Nông niềm nở nói.

Chia sẻ cảm xúc khi con gái giành HCV SEA Games 32 ở Campuchia với PV, bà Nguyễn Thị Thuỷ - mẹ của Linh Na, bảo: Lúc đầu, gia đình rất hồi hộp khi Linh Na chạy 800m ở vị trí thứ 4. Bố mẹ và các chị đều nghĩ rằng làm sao Linh Na có thể vượt qua các đối thủ khác đây? Sau khi Linh Na bất ngờ về thứ hai sau cháu Hoàng Thanh Giang, mọi thành viên trong gia đình ai ai cũng phấn khởi vui mừng.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 5.

Những ngày này, người dân xóm Bằng Hợp nói riêng và xã Cao Dương nói chung đều phấn khởi, tự hào về cô gái dân tộc Mường Nguyễn Linh Na. Ảnh: Phạm Hoài.

"Mặc dù con về vị trí thứ hai nhưng với thành tích tốt ở các nội dung trước đó nên vẫn xuất sắc giành được HCV. Nhìn Linh Na cầm cờ Tổ quốc bay phấp phới trên đầu chạy ăn mừng, 2 vợ chồng tôi reo hò hạnh phúc "Việt Nam muôn năm! Bác Hồ muôn năm!", bà Thuỷ xúc động.

Con gái Nguyễn Linh Na chạy khoẻ nhờ mang gen bà ngoại và tôi

Trao đổi thêm với PV, bà Thuỷ cho biết: Linh Na là người con hiếu thảo. Do gia đình làm nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Mọi vật dụng trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà đều do Linh Na mua sắm cho bố mẹ.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 6.

VĐV Nguyễn Linh Na được Thủ tướng Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Ảnh: Tuệ Linh.

Bà Thuỷ cho biết thêm: Linh Na bắt đầu bộc lộ năng khiếu thể thao từ khi bắt đầu học cấp 2. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Linh Na tham gia các giải điền kinh ở huyện, tỉnh đều đoạt giải Nhất.

Khi Linh Na lên lớp 8, là vận động viên nghiệp dư của quân đội ở Trung tâm thể dục thể thao, Cục Quân huấn. Sau đó, nhờ có thành tích tốt trong các cuộc thi thể thao nên Linh Na được tuyển chính thức vào sĩ quan quân đội.

Theo bà Thuỷ, việc Linh Na chạy khoẻ và đoạt các giải cao một phần là thừa hưởng gen di truyền từ bà ngoại và mẹ.

Mẹ VĐV Nguyễn Linh Na: Con chạy khoẻ nhờ mang gen của bà ngoại và tôi - Ảnh 7.

VĐV Nguyễn Linh Na chụp ảnh cùng bố mẹ ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Ảnh: Viết Niệm.

"Trước đây, mẹ tôi, bà ngoại của Linh Na là cụ Nguyễn Thị Mai, từng tham gia thi chạy ở 1 số giải và được giải Nhất. Những năm 1986 – 1987, khi tôi đang học cấp 2 ở xã Hợp Châu (nay là xã Cao Dương), tôi cũng đi thi chạy ở Hội khoẻ Phù Đổng. Thời điểm đó khó khăn vô cùng. Nhà nào cũng ăn cơm độn sắn, ngô.

Trước lúc cuốc bộ lên đường đi thi, mẹ tôi có gói nắm xôi bằng lá dong cho tôi và bảo con ăn xôi mới no lâu và có sức để chạy. Nhờ đó, tôi cũng được giải Nhất. Tôi nghĩ, Linh Na chạy khoẻ như bây giờ có thể là do được hưởng gen di truyền từ tôi và mẹ tôi", bà Thuỷ bảo vậy.

Lý do Nguyễn Linh Na hoãn cưới và giành HCV SEA Games 32

Chia sẻ thêm với PV về lý do hoãn cưới của con gái, bố mẹ Linh Na cho biết, bạn trai của con là cháu Trần Bích Ánh. Cháu Ánh là người Nam Định và đang công tác cùng đơn vị với Linh Na. Đến nay, 2 cháu yêu nhau được khoảng 8 năm.

Tại kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, 2 gia đình đã gặp nhau tại sân Mỹ Đình. Lúc đó, 2 bên gia đình đã bàn chuyện cưới xin cho 2 cháu. Dự kiến, sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khoảng tháng 3 năm nay,  2 bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho 2 cháu.

Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, thay vì tổ chức vào thời điểm cuối năm như thường lệ thì lại diễn ra sớm vào đầu tháng 5 năm 2023. Vì vậy, để có thời gian dành cho việc tập luyện, Linh Na và bạn trai đã bàn bạc với 2 bên gia đình và thống nhất hoãn lại đám cưới.

Theo bà Thuỷ, tổ chức đám cưới là việc trọng đại của đời người, vì vậy sẽ có rất nhiều việc phải làm. Với mong muốn để con có tinh thần thoải mái nhất, toàn tâm toàn ý tập trung cho việc tập luyện nên gia đình đã đồng ý hoãn lại chuyện cưới xin. Nhờ có thời gian tập luyện, kỳ SEA Games 32 này, Linh Na đã bảo vệ thành công chiếc HCV và đem lại vinh quang cho Việt Nam ở bộ môn điền kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem