Máy bay không người lái 'kamikaze' của Nga ở Ukraine không hiệu quả như mong đợi?

Lê Phương (Express) Thứ hai, ngày 03/10/2022 13:55 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, bà Sasha Baker nhận xét rằng các máy bay không người lái mà Iran cung cấp cho Nga đang không đạt hiệu quả như Moscow kỳ vọng.
Bình luận 0
Máy bay không người lái 'kamikaze' của Nga ở Ukraine không hiệu quả như mong đợi? - Ảnh 1.

Các quan chức Mỹ cho rằng máy bay không người lái Iran cung cấp cho Nga không đạt hiệu quả. Ảnh: Getty

Trong cuộc họp, bà Baker tiết lộ Nga đã cử đặc nhiệm tới Iran để học cách sử dụng các máy bay không người lái (UAV). Các lực lượng Ukraine cũng cho biết Nga đang sử dụng máy bay không người lái kamikaze Shahed-136, cũng như máy bay không người lái Mohajer-6, có khả năng thực hiện các cuộc không kích.

Tuy nhiên, bà Baker cho biết kết quả chưa được tối ưu như Moscow mong muốn.

Bà giải thích: "Một số bằng chứng cho thấy các UAV mà Iran chuyển giao cho Nga đã gặp phải nhiều thất bại trên chiến trường".

Bà Baker cũng cho rằng việc Nga sử dụng thiết bị của Iran là một bằng chứng rõ ràng về những thách thức mà Moscow gặp phải trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.  Bà giải thích: "Tôi nghĩ đây không phải là một loại tiến bộ công nghệ nào đó mà thực sự là một động thái tuyệt vọng của người Nga. Chúng tôi biết quân đội Nga đang bị thiếu hụt nguồn cung lớn ở Ukraine, một phần là do các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Điều này buộc họ phải dựa vào một số quốc gia không đáng tin cậy để cung cấp thiết bị".

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Tiếp thu và Duy trì, Tiến sĩ William LaPlante nhấn mạnh: "Những chiếc UAV đó hoàn toàn không phải công nghệ cao".

Hôm 13/9, Ukraine lần đầu tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Vài ngày sau, trong một thông báo được chia sẻ trên Facebook, Bộ Tư lệnh Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái Shahed-136 ở khu vực phía nam Mykolaiv.

Bài đăng cho biết: "Quân đội Nga tiếp tục trinh sát trên không bằng cách sử dụng UAV kamikaze của Iran loại Shahed-136. Các cơ sở hạ tầng cảng Ochakov lại một lần nữa bị tấn công. Một trong hai chiếc máy bay không người lái tấn công đã bị đơn vị chúng tôi bắn rơi, chiếc còn lại trúng một tàu kéo ở cảng. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời dập tắt đám cháy. Không có thương vong được ghi nhận".

Bài đăng nói thêm: "Một máy bay không người lái kamikaze đã tấn công Kryvyi Rih. Do va vào công trình không nhà ở hai tầng nên máy bay đã bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, không có thương vong".

Shahed-136 là loại UAV tấn công một chiều có tầm bắn 2.500km. Các hệ thống tương tự do Iran sản xuất có khả năng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công ở Trung Đông, bao gồm cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu MT MERCER STREET hồi tháng 7/2021.

Trước đây, Iran đã từ chối cung cấp máy bay không người lái Shahed-136 hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác cho Nga. Tuy nhiên sau đó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran, ông Hossein Salami  tuyên bố đất nước của ông đang trang bị UAV cho Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem