Mãn nhãn xem phụ nữ người Mông đá bóng

Xuân Tuấn Thứ sáu, ngày 19/08/2022 06:06 AM (GMT+7)
Mỗi bản ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cử ra một đội bóng đá nữ để tranh tài. Các cầu thủ là phụ nữ người Mông vào sân đá bóng rất máu lửa. Họ chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng.
Bình luận 0

8 đội bóng nữ cùng tranh tài tại sân vận động Chiềng Đi. Các cầu thủ vốn là phụ nữ ở các bản Lóng Luông, Hua Tạt, Tà Dê, Co Chàm.... 

Giải bóng đá nữ xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: A Chu

100% cầu thủ là người Mông, người dân các bản cùng đến cổ vũ và chia vui cùng các cầu thủ. 

Mãn nhãn khi xem phụ nữ người Mông đá bóng  - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ người Mông cũng quần đùi áo số cùng nhau tranh tài giải bóng đá nữ xã Vân Hồ. Ảnh A Chu

Mấy năm gần đây, phụ nữ người Mông đã chọn môn thể thao là bóng đá. Đây là một sự lạ lẫm, bởi lẽ, phụ nữ người Mông thường chỉ lên nương và tối ở nhà lo cho chồng con, họ ít tham gia hoạt động xã hội. Từ khi phong trào bóng đá nữ ở xã phát triển, phụ nữ nơi đây đã mạnh dạn tham gia. Họ rất tự tin trên sân bóng. 

Mãn nhãn khi xem phụ nữ người Mông đá bóng  - Ảnh 3.

Những pha tranh bóng nảy lửa, đôi co hấp dẫn diễn ra trên sân. Rất đông khán giả đã đến xem và cổ vũ chị em đá bóng.

Mãn nhãn khi xem phụ nữ người Mông đá bóng  - Ảnh 4.

Thường ngày họ lo cho chồng con, nhưng khi ở trên sân họ cũng chiến đấu và cống hiến hết mình.

Mãn nhãn khi xem phụ nữ người Mông đá bóng  - Ảnh 5.

Cô thủ môn chơi đầy nhiệt tình. Bất chấp mặt sân lầy lội, nhưng họ luôn chơi đầy nhiệt huyết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem