Malaysia tiết lộ lý do mời Việt Nam dự giải Merdeka Cup

PV Thứ hai, ngày 23/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch Ủy ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Malaysia tiết lộ lý do mời Việt Nam và Thái Lan dự giải giải Merdeka Cup 2023.
Bình luận 0

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chốt kế hoạch tổ chức giải giao hữu Merdeka Cup 2023. Giải đấu sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay với các đội khách mời là Việt Nam, Thái Lan, Syria và Palestine.

Công bố này đã tạo ra nhiều thắc mắc của người hâm mộ. Trong đó đáng chú ý là trường hợp của tuyển Indonesia, đội bóng cũng có sự tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Hàn Quốc nhưng không được mời tham dự. Trên nhật báo Harian Metro, ông Mohd Mohamed, Chủ tịch Ủy ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Malaysia, đã tiết lộ lý do mời Việt Nam và Thái Lan tham dự giải đấu này.

Malaysia tiết lộ lý do mời Việt Nam dự giải Merdeka Cup - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Malaysia tiết lộ lý do mời Việt Nam và Thái Lan dự giải giải Merdeka Cup.

Vị quan chức này nói: "Cá nhân tôi thấy tại Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan và Việt Nam thực sự có phong cách và lối đá tiệm cận với với trình độ châu lục. Nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở kỳ AFF Cup gần đây, có thể thấy rằng họ là những đội bóng đủ sức vươn tầm châu Á.

Chúng tôi muốn giải đấu này thật sự chất lượng và có tính cạnh tranh, qua đó có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup. Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định mời hai đội bóng này".

Phó Chủ tịch FAM cũng tiết lộ thể thức tại Merdeka Cup 2023 có thể giống King’s Cup của Thái Lan, tức là 4 đội tuyển sẽ bốc thăm để xác định hai cặp bán kết, chọn ra hai đội thắng đá chung kết, còn hai đội thua sẽ đá trận tranh huy chương đồng.

Tuyên bố trên chẳng khác nào xát muối vào Indonesia. Trang bola.net, một trang thể thao nổi tiếng tại Indo có bài viết: "Các đối thủ được mời dự Merdeka Cup đều có thứ hạng cao hơn Malaysia, đó là Syria (90), Palestine (93), Việt Nam (96) và Thái Lan (111), đồng thời cũng có vị trí cao hơn Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA"

Merdeka Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957. Trong lịch sử giải đấu, đội tuyển Indonesia đã 3 lần vô địch và 4 lần về nhì. Chủ nhà Malaysia giành được 10 danh hiệu, xếp sau lần lượt là Hàn Quốc với 7 và Myanmar với 4 danh hiệu.

Tuyển Việt Nam từng giành ngôi vô địch giải đấu này vào năm 2008. Năm đó, lứa U22 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc đã giành chiến thắng kịch tính trước đội chủ nhà.

Việc tham dự giải Merdeka Cup sẽ giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á dưới thời HLV mới. Ở dịp FIFA Days trong tháng 3, ĐT Việt Nam cũng dự kiến sẽ có một hoặc hai trận đấu giao hữu để ra mắt tân HLV trưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem