Long An: Bộ đội biên phòng bắt nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép tại khu vực biên giới

Thiển Long Thứ sáu, ngày 10/02/2023 15:20 PM (GMT+7)
Đối tượng Nguyễn Hữu Quý (38 tuổi, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) được xác định trực tiếp tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Bình luận 0

Chiều 10/2, Đồn biên phòng Sông Trăng thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An cho biết, hiện đang điều tra làm, làm rõ 4 đối tượng liên quan trong vụ tổ chức và xuất cảnh trái phép từ Long An sang Campuchia để tìm việc làm.

Long An: Bộ đội biên phòng bắt nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép khu vực biên giới - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Quý (38 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) được xác định tổ chức người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 8 giờ ngày 9/2, đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp cùng một số lực lượng chức năng trên tuyến biên giới làm nhiệm vụ tuần tra khu vực trọng điểm. Đến bờ Nam kênh Cái Cỏ Việt Nam cách mốc 230.4 (2) thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, đội tuần tra phát hiện 4 nam nữ nghi đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sau đó bắt giữ, đưa về làm việc.

Nguyễn Hữu Quý (38 tuổi, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) được xác định tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Xuân Hùng (25 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phan Thị Thoa (22 tuổi, vợ Hùng) và Lò Thị Sinh (21 tuổi, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) nghi là đối tượng xuất cảnh trái phép.

Long An: Bộ đội biên phòng bắt nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép khu vực biên giới - Ảnh 2.

Nhóm 3 đối tượng trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị BĐBP Long An bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Trước Tết Nguyên đán 2023, đối tượng Nguyễn Xuân Hùng sử dụng mạng xã hội để tìm việc làm, sau đó một tài khoản khác đã hướng dẫn qua casino bên Campuchia chơi đánh bạc, chỉ cần ít vốn mà nhanh kiếm lời.

Hùng và Phan Thị Thoa (vợ của Hùng), Lò Thị Sinh (bạn của Thoa) cùng thống nhất sẽ đi sang casino bên Campuchia. Đối tượng quen qua mạng xã hội đã hướng dẫn cả 3 người đi xe từ tỉnh Lai Châu đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), lên chuyến bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhóm Hùng được 1 thanh niên hướng dẫn đi xe taxi đến chợ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An), có người đón để đưa sang Campuchia.

Khi Nguyễn Hữu Quý cùng 1 đối tượng chưa rõ tên tuổi gặp nhóm và đưa vào khu vực biên giới, chuẩn bị sang bên kia đường biên thì bị bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem