Lên vùng cao Chiềng Hặc chơi chợ xuân, thưởng thức nông sản núi rừng
15/02/2026 10:46 GMT +7
Đến với phiên chợ xuân ở xã vùng cao Chiềng Hặc (Sơn La), du khách và người dân được thưởng thức, mua sắm nông sản đặc sản và trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, Mông...
- Sôi nổi phần thi "Gánh nước về bản": Tái hiện nếp sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc ở Sơn La
- Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc tại Sơn La
- Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa
Rộn ràng phiên chợ xuân xã Chiềng Hặc
Lần đầu tiên được tổ chức tại bản Mường Lựm, Phiên chợ xuân năm 2026 của xã Chiềng Hặc (Sơn La) đã mang đến không khí rộn ràng, ấm áp, góp phần gắn kết cộng đồng và quảng bá bản sắc vùng cao dịp giáp Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bản Mường Lựm trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Lần đầu tiên, xã Chiềng Hặc tổ chức Phiên chợ xuân năm 2026 với mong muốn tạo không gian để bà con các bản trao đổi, mua bán hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, mang đến niềm vui, sự phấn khởi trong những ngày xuân cận kề.

Phiên chợ thu hút trên 15 gian hàng đến từ các bản và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn xã. Các gian hàng bày bán nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng cao Chiềng Hặc như gạo nếp mắc đươi, gạo tẻ mèo, khoai sọ, rau quả theo mùa, thịt gác bếp. Không chỉ có nông sản, phiên chợ còn rực rỡ sắc màu từ các sản phẩm thủ công truyền thống như váy Mông, khăn piêu, đồ gỗ, các sản phẩm đan lát được làm từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Mông.
Chia sẻ tại phiên chợ, anh Vừ Lao Tếnh, Bí thư, Trưởng bản Ôn Ốc (xã Chiềng Hặc) cho biết: Đến với phiên chợ xuân năm nay, bản Ôn Ốc mang đến nhiều sản phẩm do chính bà con trong bản làm ra như chè san tuyết, bí đỏ, chuột rừng, lục bình, cây bách xanh. Phiên chợ xã tổ chức rất vui, bà con ai cũng phấn khởi, mong muốn năm sau tiếp tục được tham gia.

Ngày hội văn hóa của các dân tộc
Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ xuân Chiềng Hặc còn thực sự trở thành ngày hội văn hóa của đồng bào vùng cao. Ngay tại khu vực chợ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống được tổ chức sôi nổi như thổi khèn Mông, kèn lá, giao lưu văn nghệ, giã bánh giầy, xòe trống chiêng. Tiếng khèn, tiếng trống hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách đã tạo nên không khí hội xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Là du khách đến từ xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La, chị Đặng Thị Oanh chia sẻ: Tôi đến đây cảm nhận rất rõ không khí vui tươi của những ngày Tết đến, xuân về. Phiên chợ có nhiều mặt hàng nông sản của địa phương, không khí rất gần gũi, ấm áp, khiến tôi cảm thấy rất vui.

Việc tổ chức phiên chợ xuân không chỉ giúp bà con các bản vùng cao có cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là dịp để giao lưu văn hóa, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Ông Cao Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La cho biết: Mường Lựm là địa bàn có điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Để tạo không khí vui tươi chào mừng năm mới, xã đã tổ chức phiên chợ xuân nhằm mang lại niềm vui cho bà con, đồng thời kích cầu, lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua phiên chợ lần này, sự hưởng ứng của người dân rất cao. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ vào những thời điểm phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
Phiên chợ xuân xã Chiềng Hặc không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, buôn bán hàng hóa, mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau cùng nỗ lực xây dựng cuộc sống mới.
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, phiên chợ đã góp phần gìn giữ, phát huy những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao, đồng thời mở ra hướng quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch cho Chiềng Hặc trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại phiên chợ xuân xã Chiềng Hặc



Tags:
Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo
Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” giữa núi rừng Tây Bắc thời thuộc Pháp, nơi hun đúc ý chí cách mạng, trở thành cái nôi lan tỏa ánh sáng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đại ngàn mênh mông.
Sơn La: Hơn 1000 nghệ nhân, diễn viên biểu diễn chương trình Hội xuân dâng Bác
Ngày 13/2 (tức sáng mồng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La (Sơn La) trên 1.000 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường của thành phố đã hội tụ tham gia chương trình Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024.
Sơn La: Tạm ngừng toàn bộ các lễ hội trước dịch virus Corona
Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, đặc biệt là tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người.
Đặc sắc hoạt động trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La”
Sáng nay (27.4), Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La” năm 2019 với các hoạt động đặc sắc như: Ném còn, múa sạp, múa xòe, các trò chơi dân gian, thưởng thức những món ẩm thực dân tộc Thái... nhằm tái hiện không gian văn hóa của người Thái.


