Lên phương án hỗ trợ 131 tàu cá của ngư dân bị cạn kiệt lương thực ngoài khu vực quần đảo Trường Sa

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 28/02/2023 09:39 AM (GMT+7)
Sáng 28/2, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đang bàn với các sở ngành và cơ quan chuyên môn, tìm phương án tối ưu để hỗ trợ 131 tàu cá của ngư dân đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa bị gặp thời tiết xấu, cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm…
Bình luận 0

Sóng biển cao từ 4 đến 5 mét

Cũng trong sáng 28/2, trao đổi với PV, ông Lê Quang Vinh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, tất cả 131 tàu trên đều là cư dân trên đảo Phú Quý. Huyện cũng báo cáo lên cấp trên và cũng đang tìm cách tốt nhất để hỗ trợ bà con ngư dân…  

Lên phương án hỗ trợ 131 tàu cá của ngư dân bị cạn kiệt lương thực ngoài khơi - Ảnh 1.

Tàu thuyền đang neo đậu trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

"Hôm nay thời tiết ở vùng biển đảo Phú Quý vẫn xấu nên tàu vận chuyển hành khác từ đất liền ra đảo và ngược lại phải tạm dừng…", ông Vinh thông tin

Theo UBND huyện Phú Quý, trong những ngày đầu năm 2023, một số ngư dân Phú Quý đã triển khai đánh bắt xa bờ tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Tuy nhiên do tình hình thời tiết tại khu vực biển Trường Sa xấu bất thường kéo dài, nên một số tàu thuyền của dân trên đảo vào neo đậu tại khu vực quần đảo Trường Sa bị cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm…

Cụ thể, trước đó, từ ngày 2 đến 12/2, các phương tiện trên địa bàn huyện Phú Quý xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản, dịch vụ tại khu vực vùng biển xa đã chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm cho chuyến biển với khoảng thời gian đi hành nghề từ 17 đến 20 ngày.

Tuy nhiên thời gian qua, thời tiết vùng biển khu vực Trường Sa có gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3-4,5m kéo dài, nên các phương tiện vào các âu tránh trú bão (Đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa) neo đậu không thể khai thác được hải sản và cũng không thể quay về Phú Quý. Hiện nay có một số phương tiện đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ

Tổng cộng có khoảng 131 phương tiện và 524 lao động đều là cư dân trên đảo Phú Quý. Một số ngư dân đã vào Đảo Đá lát (Lữ đoàn 146/Vùng 4/Hải Quân) xin gạo...

Theo UBND huyện Phú Quý, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên hệ với một số chủ phương tiện đề nghị chủ động chia sẻ nguồn lương thực, thực phẩm cho nhau.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân hỗ trợ lương thực cho bà con

Nhận định tình hình sắp tới, ông Lê Quang Vinh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, theo dự báo thời tiết, tại vùng biển từ Phú Quý đến quần đảo Trường Sa trong khoảng hơn 1 tuần nữa tiếp tục ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, gió cấp 8, 9, sóng biển cao 4-5m. Vì vậy các phương tiện phải tiếp tục neo đậu tránh trú gió tại đảo Đá Lát không thể quay về Phú Quý.

Lên phương án hỗ trợ 131 tàu cá của ngư dân bị cạn kiệt lương thực ngoài khơi - Ảnh 3.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Lương thực, thực phẩm dự trữ trên các phương tiện sắp cạn kiệt và tàu thuyền tại Phú Quý không thể ra đảo Đá Lát để cung cấp lương thực, thực phẩm nên số phương tiện hiện nay đang neo đậu tránh trú gió tại đảo Đá Lát sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của ngư dân.

Do đó, UBND huyện Phú Quý đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trao đổi và kiến nghị Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để chỉ đạo các lực lượng tại vùng đảo Trường Sa có biện pháp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt giúp ngư dân Phú Quý đủ điều kiện chờ ngày quay về đảo Phú Quý.

Tạm dừng tàu chở khách từ bờ Phan Thiết ra Phú Quý và ngược lại.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, do tình hình thời tiết không ổn định, Ban Quản lý Cảng Phú Quý thống nhất thay đổi lịch chạy tàu từ ngày 23- 28/2/2023 của 2 tàu (Superdong-PQI, Phú Quý Express) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem