LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT TẠI NGÔI TRƯỜNG TỪNG BỊ CÁCH LY 28 NGÀY VÌ COVID-19


Hòa chung không khí nô nức trong ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", sáng nay 5/9, trường Tiểu học Mê Linh (Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Trường Tiểu học Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), nơi từng trải qua 28 ngày cách ly vì dịch Covid-19 đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới cho 1.192 học sinh trong 45 phút đặc biệt, trang trọng và ý nghĩa.

Video: Lễ khai giảng đặc biệt tại trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19.


ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU


Trường Tiểu học Mê Linh tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trong 45 phút và ưu tiên khối học sinh đầu cấp (khối lớp 1) được ngồi dự dưới sân trường, các khối 2,3,4,5 sẽ cử đại diện mỗi khối 1 lớp ngồi dự, còn lại sẽ theo dõi lễ khai giảng ở trong lớp học.


Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), nằm cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20 km. Trường nằm sát thôn Hạ Lôi, nơi từng bị cách ly 28 ngày vì có người nhiễm Covid-19.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trước đó nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về kịch bản chi tiết trong kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng.

img
img
img

Giáo viên hướng dẫn các em học sinh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai và áp dụng nghiêm ngặt (đo thân nhiệt, phát bổ sung khẩu trang, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung để đảm bảo giãn cách).


img
img
img

Các biện pháp phòng chống dịch Covi-19 tại nhà trường được tổ chức nghiêm ngặt.

Nhiều phụ huynh bày tỏ rằng họ cảm thấy rất an tâm cho con đi học bởi nhà trường đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 rất nghiêm ngặt. "Chỉ tiếc là năm nay để đảm bảo giãn cách, chúng tôi không được vào trong cùng các con", phụ huynh chia sẻ.


img
img

Hình ảnh phụ huynh đứng chờ học sinh ngoài cổng trường.

Ông Lê Ngọc Sơn (Hiệu trưởng trường Tiểu học Mê Linh) cho biết: "Về cơ bản các em học sinh rất phấn khởi và vui sướng sau những ngày tháng nghỉ hè. Nhà trường đã tổ chức các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, và sự an toàn của các em học sinh là ưu tiên số một".


img
img
img

Các em học sinh thực hiện giãn cách và luôn nhận được sự quan tâm từ các thầy cô trong ngày đầu khai giảng tới trường, đặc biệt là các em học sinh khối 1.


45 PHÚT KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT Ý NGHĨA


Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Mê Linh được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".


Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Các em học sinh hào hứng trong ngày khai giảng năm học mới.

Các hoạt động chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, nhà trường đọc lời chào mừng, tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường… đều được tổ chức đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm.


img
img

Nhiều em học sinh khối 1 vui mừng, phấn khởi trong ngày đầu được cắp sách đến trường. Nhưng cũng có một số em cảm thấy lo lắng và bỡ ngỡ vì bước vào môi trường hoàn toàn mới.

Những cảm xúc ngày đầu tiên đi học vào lớp 1 luôn là cảm xúc khó phai nhất trong lòng mỗi người. Đối với các em học sinh cũng vậy, ngày đầu tiên được đến trường với bao bỡ ngỡ, rụt rè, bạn mới, thầy cô mới nhưng nhờ sự ân cần của các thầy cô và sự động viên của bố mẹ, các em học sinh đã nhanh chóng hòa nhịp, chung vui cùng các bạn mới.


Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Hình ảnh 266 thiên thần nhỏ bé (học sinh khối 1) trong lần đầu tiên được cắp sách tới trường.

Cô Lê Thị Thúy (Chủ nhiệm lớp 1A1) đến từ xóm Ao Sen và xóm Chùa chia sẻ: "Trong năm học mới, chúng tôi quyết tâm cùng nhau đoàn kết, dẫn dắt những mầm non tương lai của đất nước đạt được thành tích, và kết quả học tập thật tốt".


img
img
img

Giây phút các em học sinh nghiêm trang trong lễ Chào cờ.

"Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Lời dạy của Bác năm xưa vẫn còn vang vọng mãi với mọi thế hệ người dân Việt Nam. Thực hiện lời di chúc của Người, trong suốt mấy chục năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nước nhà. Các thế hệ thầy – trò đã không ngừng vượt khó vươn lên khắc phục khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt. Lễ khai giảng năm nay, niềm vui được nhân đôi khi chúng ta nhận được những lời chúc mừng từ thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cho các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới", cô Nguyễn Việt Nga (Phó hiệu trưởng nhà trường) trang trọng phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2020-2021.


Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mê Linh.

Theo kế hoạch, ngay sau lễ khai giảng, nhà trường sẽ tập trung duy trì nề nếp học tập; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình theo quy định".


img
img

Ông Lê Ngọc Sơn (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh) đọc diễn văn khai giảng và ông Lưu Văn Thành, trưởng phòng Nội vụ huyện đánh trống khai giảng năm học mới.

Hôm nay, ngày 5/9, gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch Covid-19.


img
img

Công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh đến trường luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu

Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT song song thực hiện hai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ lần đầu triển khai ở lớp 1.


Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Tiểu học từng bị cách ly 28 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Hình ảnh buổi học đầu tiên trong năm học mới tại Trường Tiểu học Mê Linh.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh (chủ nhiệm lớp 4A4) chia sẻ: "Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ở năm học này là chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục trong mỗi nhà trường, chuẩn bị các phương án khác nhau để trong mọi tình huống xảy ra, không ngừng việc dạy học".


img
img
img

Nằm trong thôn Hạ Lôi, mặc dù là nơi từng bị cách ly 28 ngày nhưng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, Ban giám hiệu trường Tiểu học Mê Linh quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và luôn cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.


Phạm Hưng


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem