Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ ba, ngày 05/04/2022 13:55 PM (GMT+7)
Mùa du lịch hè năm 2022, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Trong đó, có "Lễ hội tình yêu" lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 5/2022.
Bình luận 0
Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, một số hoạt động của lễ hội tình yêu cũng sẽ được tổ chức trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Resort Sapa Jade Hill.

3 tháng đầu năm 2022, Sa Pa đón gần 222.000 lượt khách du lịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đón khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan tại Sa Pa. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai, thị xã, du lịch Sa Pa đã từng bước khắc phục mọi khó khăn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút khách du lịch đến với Sa Pa.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 2.

Những căn phòng lưu trú ở Sa Pa đều có ban công riêng để cho du khách tận hưởng không gian trong lành và thu vào khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Ảnh: Resort Sapa Jade Hill.

Tháng 3/2022, Sa Pa đã đón 221.785 lượt khách đến tham quan. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.415 lượt, khách nội địa đạt 220.370 lượt. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 632 tỷ đồng.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 2.

Du khách tham quan điểm du lịch bản Cát Cát. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Nguyễn Thành Lý, phường Phan Si Păng, chủ cơ sở lưu trú chia sẻ: "Trước đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khách đến đây ít, có thời điểm cả tháng trời không có khách nào đến thuê phòng. Khi được Chính phủ đồng ý mở cửa du lịch trở lại, vào các ngày cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan rất đông, việc kinh doanh cũng trở nên thuận tiện"

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 3.

Ngay từ cổng trời đỉnh Ô Quy Hồ bạn sẽ dễ dàng bắt gặp du khách check in khi vào thị xã Sa Pa. Ảnh: Tuệ Linh

Chị Lù Thị Chua, một du khách đến từ tỉnh Lai Châu cho hay: "Ngày thường tôi hay đi làm nên rất bận rộn, hôm nay tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngày cuối tuần nên chị em chúng tôi rủ nhau đi du lịch trải nghiệm, cảnh ở đây rất đẹp"

Để kích cầu du lịch, Thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các xã, phường chỉnh trang lại cơ sở vật chất phục vụ việc đón khách du lịch. Nhất là các cơ sở lưu trú có nhu cầu đón khách quốc tế sẽ đăng ký với thị xã để tổng hợp danh sách gửi về tỉnh để đảm bảo tốt nhất các điều kiện đón khách cũng như phòng chống dịch Covid-19.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 4.

Sa Pa mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Thị xã Sa Pa cũng chỉ đạo các cơ sở điểm đến tham quan, các nhà hàng, dịch vụ cần tăng cường phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ VHTTDL và của tỉnh. Đồng thời, thông báo cho các xã, phường bám sát nhu cầu đăng ký đào tạo nghề của các địa phương để mở các lớp tập huấn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch...

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại thị xã Sa Pa

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết: "Để kích cầu du lịch, ngay từ đầu năm 2022, phòng đã tham mưu cho UBND thị xã Sa Pa xây dựng kế hoạch du lịch 5 mùa với nhiều chuỗi sự kiện, trong đó, khởi đầu là Lễ hội đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2022 vừa được tổ chức ngày 3/4/2022.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 5.

Tại lễ hội tình yêu Sa Pa năm 2022 sẽ thu hút đông đảo nhiều cặp đôi trẻ tham gia. Ảnh: Toản HaLy.

Chuẩn bị tốt chương trình khai mạc lễ hội mùa với một chuỗi các sự kiện hứa hẹn mang lại những điều phong phú, hấp dẫn cho du khách. Với chủ đề tinh hoa hội tụ như một thông điệp mùa hè "Sa Pa chính là điểm đến lý tưởng mùa hè của du khách", gắn liền với các hoạt động văn hóa của Sa Pa, như: "Ngày hội văn hóa Mông – Dao tại xã Tả Phìn", "ngày hội văn hóa khu du lịch Cát Cát"...

Cùng với đó, Thị xã Sa Pa sẽ tổ chức giải chạy trên mùa nước đổ để quảng bá giới thiệu danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Sa Pa và các cung đường mòn đi bộ đẹp của Sa Pa. 

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình để thu hút khách du lịch, như lễ hội hoa đỗ quyên, thung lũng hoa hồng...

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 6.

Ngoài lễ hội tình yêu còn có Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Dao tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa. Ảnh: Resort Sapa Jade Hill.

"Đặc biệt là lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại thị xã Sa Pa để khẳng định thương hiệu mà mọi người đã biết đến mảnh đất Sa Pa, nơi được mệnh danh là xứ sở của tình yêu. Tại đây sẽ hội tụ rất nhiều cặp đôi nổi tiếng cho cả những người chưa yêu hoặc đã và đang yêu chuẩn bị tiến tới hôn nhân, hay những cặp đôi đã lập gia đình để tham gia sự kiện này". bà Hoàng Thị Vượng nhấn mạnh.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 7.

Hè năm 2022, Sa Pa sẽ tổ chức giải chạy mùa nước đổ với cự li từ 5 -15 km nhằm quảng bá hình ảnh ruộng bậc thang của Sa Pa đến với du khách. Ảnh: Resort Sapa Jade Hill.

Thông qua lễ hội tình yêu là dịp để góp phần giáo dục truyền thống tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình của người dân Việt Nam; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch của đồng bào các dân tộc Thị xã Sa Pa. Qua đó, giúp các thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trân trọng hạnh phúc gia đình.

Lễ hội tình yêu lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sa Pa - Ảnh 9.

Khám phá vẻ đẹp của bản làng cọ Sapa Jade Hill trong mây. Ảnh: Resort Sapa Jade Hill.

Dự kiến, lễ hội tình yêu sẽ được tổ chức trong tháng 5/2022 tại Thị xã Sa Pa, với chuỗi các sự kiện, gồm: Lễ khai mạc Sa Pa xứ sở tình yêu; Sa Pa phiên chợ tình và cầu hôn vườn địa đàng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem