Lễ hội Gầu Tào của người Mông

Thứ năm, ngày 22/12/2011 15:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại thôn Khấu Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ vừa diễn ra Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông.
Bình luận 0

Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ (cầu phúc, cầu mệnh) và phần hội với các trò chơi dân gian đánh yến, bắn nỏ, đẩy gậy, chọi quay; múa hát Gầu plềnh, hát tình ca, hát đối đáp...

Lễ hội Gầu Tào thường diễn ra từ mùng 1 đến ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Việc khôi phục lễ hội nhằm giữ gìn văn hoá của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tạo điều kiện để Khấu Mỷ thu hút du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem