Lào Cai: Xã Bảo Nhai triển khai sắp xếp thôn, dự kiến giảm xuống còn 17 thôn

+ aA -
Mùa Xuân - Vàng Hùng

10/06/2026 11:25 GMT +7

Chiều 9/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp các thôn trên địa bàn xã.

Xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai dự kiến giảm xuống còn 17 thôn sau sáp nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; đồng thời triển khai kế hoạch sắp xếp thôn và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Theo kế hoạch, xã Bảo Nhai hiện có 38 thôn. Qua rà soát thực trạng dân cư, điều kiện địa lý, giao thông, cơ sở hạ tầng và các yếu tố văn hóa - xã hội, địa phương dự kiến sắp xếp còn 17 thôn, giảm 21 thôn so với hiện nay.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc các thôn có vị trí liền kề, tương đồng về điều kiện tự nhiên, sản xuất và đời sống cộng đồng sẽ được xem xét sáp nhập; tối đa 4 thôn hiện nay sáp nhập thành 1 thôn mới.

Theo lộ trình, từ ngày 10 đến 20/6/2026, xã sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp thôn.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp các thôn trên địa bàn xã Bảo Nhai. Ảnh: Vàng Hùng.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, UBND xã sẽ hoàn thiện đề án trình HĐND xã xem xét, thông qua trước ngày 25/6/2026.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương sẽ tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn mới, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Xuân Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Nhai nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan; phát huy quyền được biết, được tham gia ý kiến và được giám sát của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Nhai Trần Xuân Thạo cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các thôn tập trung rà soát đầy đủ số liệu về dân số, số hộ, cơ sở vật chất, tài sản công và đội ngũ cán bộ không chuyên trách.

Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của từng khu dân cư, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Ông Trần Xuân Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Nhai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Vàng Hùng.

Việc sắp xếp từ 38 thôn xuống còn 17 thôn được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã Bảo Nhai trong giai đoạn mới.

Xã Bảo Nhai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã Cốc Ly, Nậm Đét và Bảo Nhai thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (cũ).
Sau sáp nhập, xã Bảo Nhai mới hiện có tổng diện tích tự nhiên lên tới 156,02km², 38 thôn, với quy mô dân số 17.394 người, gồm các dân tộc Mông, Dao, Kinh, Tày, Nùng... cùng sinh sống.