Lào Cai: Tiếp sức 2,2 tỷ đồng cho nông dân liên kết trồng quế hữu cơ, măng mai

+ aA -
Hoàng Hữu

20/08/2026 16:42 GMT +7

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân gắn liền với mô hình kinh tế tập thể, nhiều hội viên nông dân tại Lào Cai đang có thêm động lực mở rộng sản xuất, xây dựng vùng chuyên canh quế hữu cơ và măng mai chất lượng cao.

Ngày 20/8, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất giải ngân 2,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để triển khai 3 dự án phát triển sản xuất tại xã Khánh Hòa và xã Tân Lĩnh.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai hoàn tất việc giải ngân 2,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hộ trợ noogn dân cho các hội viên nông dân 2 xã Khánh Hòa và Tân Lĩnh. Ảnh: NDLC.

Theo đó, tại xã Khánh Hòa, 13 hộ hội viên được tiếp cận nguồn vốn để thực hiện 2 dự án: trồng, chăm sóc măng mai và trồng quế hữu cơ. Cũng nhân dịp này, tại xã Khánh Hòa đã thành lập đồng thời 2 tổ hợp tác: "Trồng, chăm sóc măng mai" và "Trồng quế hữu cơ". Thông qua các tổ hợp tác này các cấp hội mong muốn sẽ giúp các hộ tham gia chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, hỗ trợ vật tư và từng bước chuẩn hóa quy trình canh tác theo hướng an toàn, bền vững.

Tại xã Khánh Hòa, 2 tổ hợp tác: "Trồng, chăm sóc măng mai" và "Trồng quế hữu cơ" đã được ra mắt. Ảnh: NDLC.

Trong khi đó, tại xã Tân Lĩnh, nguồn vốn Quy hỗ trơ nông dân được phân bổ cho 9 hộ hội viên triển khai dự án trồng và chăm sóc quế. Cùng với việc tiếp nhận vốn, Chi hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc quế xã Tân Lĩnh cũng chính thức ra mắt, hoạt động chặt chẽ theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; cùng chí hướng, cùng ngành nghề, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi).

Ra mắt Chi hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc quế xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: NDLC.

Việc gắn kết nguồn vốn tín dụng chính sách với xây dựng tổ hợp tác và chi hội nghề nghiệp giúp các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát huy tốt vai trò "bà đỡ", tạo điểm tựa giúp người nông dân chủ động liên kết, nâng cao giá trị nông sản và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Mưa giông kèm sét ở Lào Cai làm sập mái nhà, nhiều gia súc của người dân bị chết

Mưa giông kèm sét ở Lào Cai làm sập mái nhà, nhiều gia súc của người dân bị chết

Mưa giông kèm sét ở Lào Cai trong đêm 17/8 và rạng sáng 18/8 gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân xã Gia Hội. Trận thiên tai bất ngờ làm hư hại nhà cửa, khiến nhiều con trâu, lợn của người dân bị chết.

Hội Nông dân Hà Nội bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 350 triệu đồng tại tỉnh Lào Cai

Hội Nông dân Hà Nội bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 350 triệu đồng tại tỉnh Lào Cai

Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 350 triệu đồng cho đồng bào vùng biên giới-xã Mường Khương.

Đây là các loại cây trồng mới đang tái sinh đất dốc ở Bắc Hà Lào Cai, có thứ cây thấp tè trái ra quá trời

Đây là các loại cây trồng mới đang tái sinh đất dốc ở Bắc Hà Lào Cai, có thứ cây thấp tè trái ra quá trời

"Tái sinh đất dốc" thông qua các mô hình nông lâm kết hợp và nông nghiệp sinh thái với nhiều loại cây trồng mới, ví dụ như trồng lê VH06, trồng đậu đen, trồng lạc...ở xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đang hồi sinh những diện tích đất bạc màu, nâng cao thu nhập và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Lào Cai: Phát huy sức mạnh văn học nghệ thuật góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa

Lào Cai: Phát huy sức mạnh văn học nghệ thuật góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa

Ngày 10/8, Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu tham dự.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai-Tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế đang thực hiện một dự án quan trọng ở xã Bắc Hà

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai-Tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế đang thực hiện một dự án quan trọng ở xã Bắc Hà

Ngày 4/8, tại xã Bắc Hà, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp cùng tổ chức Nghiên cứu nông lâm Quốc tế (ICRAF) sơ kết 2 năm triển khai dự án REDAA. Mô hình nông lâm kết hợp bền vững bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nông dân Lào Cai phủ xanh hơn 100 ha đất dốc và bảo vệ môi trường sinh thái vượt trội.