Lào Cai: Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nâng hiệu quả quản lý tài sản công

+ aA -
Thanh Nga- Phạm Thu

18/08/2026 19:11 GMT +7

Ngày 18/8, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lào Cai do ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Bảo Thắng và xã Bảo Yên về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bảo Thắng tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Tại xã Bảo Thắng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, phát triển quỹ đất và ổn định đời sống Nhân dân.

Thời gian qua, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; thành lập các tổ công tác hỗ trợ và duy trì đối thoại trực tiếp với các hộ dân. Qua đó, kịp thời giải thích chính sách, pháp luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lào Cai do ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, làm việc tại xã Bảo Thắng. Ảnh: Phạm Thu.

Hiện, xã Bảo Thắng đang triển khai 5 dự án phát triển quỹ đất, với tổng diện tích thu hồi 104,4 ha, liên quan đến 304 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường được phê duyệt là 189 tỷ đồng.

Một số dự án trọng điểm như Khu dân cư thôn Làng Chưng, khu vực cầu Làng Giàng, Khu dân cư Ba Đình đang được địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn còn trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chung.

Ông Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, cùng lãnh đạo xã Bảo Thắng kiểm tra giám sát một số công trình, dự án trên địa bàn xã. Ảnh: Phạm Thu.

Đối với công tác quản lý tài sản công, xã Bảo Thắng đã tiếp nhận 80 cơ sở nhà, đất, gồm 11 trụ sở làm việc và 69 cơ sở sự nghiệp; đồng thời tiếp nhận 2 trụ sở ngành dọc cũ là Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng.

Việc kiểm kê, bàn giao và tiếp nhận tài sản được địa phương thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Bảo Yên rà soát, xử lý tài sản công dôi dư

Tại xã Bảo Yên, địa phương đang triển khai 15 dự án liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, với 125 hộ gia đình và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường được phê duyệt hơn 36,25 tỷ đồng; đến nay đã chi trả trên 32,27 tỷ đồng, đạt 89%.

Đối với tài sản công dôi dư sau sáp nhập, xã Bảo Yên đã hoàn thành rà soát 18/18 cơ sở và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Trong đó, một số cơ sở được định hướng đấu giá, đấu thầu giao đất hoặc cho thuê; các cơ sở còn lại được nghiên cứu bố trí cho lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi công năng hoặc phục vụ các dự án đầu tư hạ tầng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị hai địa phương tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng tại từng dự án; xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với tài sản công dôi dư, Đoàn giám sát yêu cầu các địa phương rà soát kỹ hồ sơ pháp lý, hiện trạng và nhu cầu sử dụng của từng cơ sở để xây dựng phương án xử lý khả thi, đúng quy định. Đặc biệt, cần chủ động quản lý, bảo vệ tài sản, tránh để xảy ra tình trạng xuống cấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc gây lãng phí.

Phát biểu kết luận, ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của xã Bảo Thắng và xã Bảo Yên trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý tài sản công sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị cấp ủy, chính quyền hai địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trong quá trình thực hiện, cần huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án.

Đối với tài sản công sau sáp nhập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh; tiếp tục kiểm kê, quản lý chặt chẽ và chủ động khai thác hiệu quả những cơ sở còn giá trị sử dụng. Các phương án xử lý phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bảo Thắng khởi công 7 tuyến đường giao thông với tổng vốn hơn 22 tỷ đồng

Bảo Thắng khởi công 7 tuyến đường giao thông với tổng vốn hơn 22 tỷ đồng

Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa khởi công chuỗi công trình giao thông nông thôn gồm 7 tuyến đường trọng điểm, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Bảo Thắng

Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Bảo Thắng

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Lào Cai do ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Thắng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

 Nông thôn Tây Bắc: Tập huấn đầu bờ kỹ thuật trồng củ đậu an toàn cho nông dân Bảo Thắng

Nông thôn Tây Bắc: Tập huấn đầu bờ kỹ thuật trồng củ đậu an toàn cho nông dân Bảo Thắng

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn đầu bờ về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây củ đậu cho 20 hộ dân tại thôn Đo Ngoài.