Lào Cai: Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 161 đoạn qua xã Bảo Hà, khi nào thông xe?
07/08/2026 10:34 GMT +7
Do mưa lớn kéo dài từ ngày 6-7/8, khiến tuyến tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện ô tô, xe máy tạm thời không thể lưu thông.
- Sạt lở đất tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu ở Lào Cai, 3 người thoát chết, 1 người nghi mất tích
- Đà Nẵng hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai
- Người dân Lào Cai di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai được hỗ trợ 250.000 đồng/ngày

Khoảng 23 giờ tối qua ngày 6/8, tại tuyến tỉnh lộ 161, đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà (gần khu vực nghĩa trang giáp thôn Hồng Sơn, thôn Bùn 4 cũ), mưa lũ đã làm sạt taluy âm toàn bộ mặt đường gây chia cắt giao thông từ xã Bảo Hà đi xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.
Khối lượng lớn đất đá từ taluy âm, mặt đường sạt xuống sông Hồng khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện ô tô và xe máy tạm thời không thể lưu thông qua khu vực này.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng trực xuyên đêm, cắm biển cảnh báo, căng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn và phân luồng giao thông, đồng thời thường xuyên nhắc nhở người dân không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sạt taluy âm làm sụt toàn bộ mặt đường trên tuyến tỉnh lộ 161, gây chia cắt giao thông từ xã Bảo Hà đi xã Lâm Giang, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, lập chốt kiểm soát và túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Theo ông Kiên, UBND xã Bảo Hà cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở, xây dựng phương án khắc phục.
Đồng thời, huy động máy móc, thiết bị xử lý điểm sạt. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến đến khoảng 17 giờ ngày 7/8, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành việc thông xe bước 1, tạo điều kiện để ô tô và xe máy lưu thông trở lại qua khu vực bị ảnh hưởng.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực thôn Liên Hà 1 tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, không cố tình đi vào khu vực sạt lở, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn và sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đêm 3/8 đến sáng 7/8 đã khiến 2 người mất tích gồm: ông Quàng Văn H. (sinh năm 1981), trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La, đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo vào khoảng 14 giờ 3 phút ngày 05/8 thì khu vực này xảy ra sạt lở.
Đến nay gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy ông H.
Người thứ 2 mất tích là ông Quách Văn T. (sinh năm 1973), trú tại thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái.
Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/8, ông T. đi bắt cá trên đoạn suối thuộc thôn Phú Thôn thì lũ lớn tràn về. Đến thời điểm báo cáo vẫn chưa tìm thấy ông T.
Mưa lũ cũng làm 10 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc sạt lở; 34 hộ với 135 nhân khẩu ở các xã Thượng Hà (1 hộ/4 khẩu), Xuân Hòa(1 hộ/5 khẩu), Mậu A (29 hộ/119 khẩu), Đông Cuông (1 hộ/2 khẩu), Quy Mông (2 hộ/5 khẩu) phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã cuốn trôi hoặc vùi lấp gần 23 ha cây trồng cùng 0,8 ha thủy sản và 90 con gia cầm.
Hệ thống giao thông ghi nhận ít nhất 43 điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 163, Tỉnh lộ 155 với khoảng 6.545m³ đất đá; nhiều công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng.



