Lào Cai: Mở 123 lớp học xóa mù chữ cho người dân tộc

Thứ năm, ngày 18/02/2016 07:02 AM (GMT+7)
Thực hiện Chương trình xóa mù chữ năm 2015, 110 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức 123 lớp xóa mù chữ cho đồng bào DTTS, thu hút 2.916 người tham gia, bằng 116,6% kế hoạch năm. Hiện, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 16 - 60 trên toàn tỉnh là 91,1%.
Bình luận 0

Thực hiện Chương trình xóa mù chữ năm 2015, 110 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức 123 lớp xóa mù chữ cho đồng bào DTTS, thu hút 2.916 người tham gia, bằng 116,6% kế hoạch năm. Hiện, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 16 - 60 trên toàn tỉnh là 91,1%.

img

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc Thái, M’Nông phải đạt chuẩn
về năng lực. ảnh minh họa. I.T

Người tham gia lớp học xóa mù chữ chủ yếu là bà con các dân tộc, phụ nữ, trẻ em ở vùng cao. Thời gian tới, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa mù chữ theo Đề án “Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020”, với mục tiêu mỗi năm xóa mù chữ cho từ 2.500 - 3.000 người trong độ tuổi từ 15 - 60. 

Đoàn Lê (Dân Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem