Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn

Tráng Xuân Cường Chủ nhật, ngày 27/02/2022 15:35 PM (GMT+7)
Cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) đã bước vào mùa mận Tả van bung nở sắc trắng tinh khôi, thu hút nhiều du khách đến với vùng cao Tả Văn Chư tham gia chương trình "Sắc mận Cao nguyên trắng Bắc Hà", diễn ra từ ngày 18-27/2.
Bình luận 0

Lào Cai: Du khách đổ xô về Bắc Hà ngắm hoa mận nở trắng muốt, tinh khôi

Anh  Bùi Hồng Thái, khách du lịch đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình lên Bắc Hà du lịch, lại đúng vào mùa hoa mận Tả van nở trắng, thật sự rất ấn tượng. Mình thấy phong cảnh nơi đây thật đẹp, hùng vĩ, tuyệt vời, quả không uổng chuyến đi, thực sự thỏa mãn".

Đặc biệt tại nhà Say House, thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư- nơi được lựa chọn là điểm chính tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động chính của chương trình "Sắc mận Cao nguyên trắng Bắc Hà" có phong cảnh đẹp, với vườn hoa mận Tả van gần 100 gốc, gần 40 năm tuổi. Ở đây, cây mận nào cũng có tán rộng, gốc xù xì rêu phong, cây tạo tán xếp hình tự nhiên rất đẹp mắt, ai đến ngắm cũng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp trắng tinh khôi của hoa mận.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 1.

Khi nắng xuân bắt đầu ấm dần lên trên rẻo cao, cũng là lúc những cành mận Tả van tại xã Tả Van Chư (Bắc Hà, Lào Cai) đua nhau bung hoa trắng muốt.

Chủ nhà là ông Vàng Tráng Pao vẫn giữ được kiến trúc truyền thống dân tộc Mông khi ngôi nhà có nền đất, kè đá, trình tường đất, hiện đã bàn giao cho con trai là Vàng Seo Quang và con dâu là Thào Thị Tớ quản lý.

Chị Tớ cho biết, độ 2 mùa mận Tả van bung nở gần đây đã có nhiều khách đến thăm quan, ngắm hoa, chụp ảnh..., tạo thêm thu nhập cho gia đình. Vì vậy mùa hoa mận Tả van năm nay, gia đình anh đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp du khách. 

Anh Quang chia sẻ: "Ngoài đón khách đến ngắm hoa mận nở, nhà mình còn có dịch vụ ăn uống, cho thuê trang phục dân tộc Mông để khách chụp ảnh. Vườn mận này đã trồng từ hàng chục năm nay, nhà mình giữ gìn để phục vụ du khách đến đây và luôn sẵn sàng đón tiếp các bạn".

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 2.

Ở xã Tả Van Chư (Bắc Hà), khắp nơi đều thấy sắc trắng của hoa mận, thi thoảng xen lẫn vài vạt hoa cải vàng rực.

Xã Tả Văn Chư cách trung tâm huyện lỵ Bắc Hà về hướng tây bắc khoảng 12 km, giao thông thuận lợi, đi lại nhanh chóng, dễ dàng… Cùng với xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, Tả Văn Chư cũng là "thủ phủ" của mận Tả van ở vùng cao Lào Cai. 

Hằng năm vào dịp cuối xuân, tầm giữa đến hết tháng 2 dương lịch, Tả Văn Chư bước vào mùa hoa mận nở. Khi nắng xuân bắt đầu ấm dần lên trên rẻo cao, cũng là lúc những cành mận Tả van đua nhau bung hoa trắng muốt. Khắp nơi, đâu đâu du khách cũng thấy sắc trắng của hoa mận, thi thoảng xen lẫn vài vạt hoa cải vàng rực. Không gian hoà lẫn sương mù, mây khói trắng tạo cho mùa xuân rẻo cao Tả Văn Chư vẻ đẹp nên thơ, huyền ảo, lãng mạn. 

Đến đây du khách sẽ được hòa mình,  đắm chìm trong không gian của những rừng hoa mận cổ thụ. Mùi hương hoa dịu nhẹ, thoảng bay theo gió khiến du khách thấy mình như đang lạc vào cõi tiên. 

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 3.

Trẻ em địa phương vui chơi bên rừng hoa mận.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 4.

Hoa mận không chỉ nở bung ở các vạt đồi, hoa mận còn nở dọc các con đường mòn đi vào các bản. Hai bên đường đều là một màu trắng ngần chạy dài hút mắt du khách.

Năm 2022, mùa hoa mận Tả van diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, vì vậy bên cạnh việc giới thiệu, quảng bá, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình "Sắc mận Cao nguyên trắng Bắc Hà" diễn ra từ 18-27/02/2022, chính quyền xã Tả Văn Chư cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Ông Giàng Seo Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Văn chư cho biết: "Đang vào mùa hoa mận Tả van nở đẹp nhất, vì vậy đã có nhiều đoàn khách lên thăm quan, UBND xã đã hướng dẫn các hộ trồng mận đón khách, chú ý đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các chương trình đón khách hấp dẫn, nhưng phải bảo đảm an toàn".

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 5.

Says home- địa điểm tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động chương trình Sắc mận cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 6.

Những ngôi nhà ở Bắc Hà thoắt ẩn hiện trong rừng mận nở bung trắng xoá, tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn du khách.

Hiện, UBND xã Tả Van Chư đã và đang chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác đón tiếp đại biểu, du khách đến tham quan. Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân tại thôn Lả Dì Thàng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19, tạo cảnh quan, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường để đón đại biểu, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. 

Chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, câu lạc bộ du lịch huyện hỗ trợ hướng dẫn các hộ dân tại thôn Lả Dì Thàng đảm bảo công tác đón tiếp đại biểu, du khách, an ninh trật tự, xây dựng sơ đồ, biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông, sắp xếp bố trí bãi trông, giữ xe, phục vụ ăn uống, quán ăn vặt...

Bố trí sắp xếp địa điểm gần khu vực tổ chức sự kiện, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, thanh niên trong xã tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc địa phương như: đánh én, đánh quay (đánh cù)... để du khách tìm hiểu và tham gia trải nghiệm.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 7.

Du khách chụp ảnh bên hoa mận.

Tả Văn chư là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Mông, có khí hậu mang đặc trưng ôn đới, mùa đông lạnh, mùa hè mát mẻ, rất thích hợp cho phát triển cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới. 

Đến nay, xã Tả Văn Chư có 168ha diện tích trồng cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới, trong đó có trên 80 ha trồng mận Tả van,... Với diện tích mận đang cho thu hoạch khoảng 58,5 ha, mỗi năm bà con đồng bào Mông nơi đây có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Việc phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả ôn đới nhất là cây mận Tả Van đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của Cao nguyên trắng Bắc Hà.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 8.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 9.

Vẻ đẹp vùng cao Tả Văn Chư mùa mận Tả van bung nở nhuộm sắc trắng tinh khôi, đã thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, check in.

Lào Cai: Du khách đổ xô về cao nguyên trắng ngắm hoa mận cổ thụ bung nở, ai cũng gật gù thoả mãn - Ảnh 10.

Hoa mận Tả Van bung nở trắng tinh khôi ở xã Tả Van Chư (Bắc Hà, Lào Cai).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem