Lào Cai: Cử tri Pa Dí gửi trọn niềm tin vào lá phiếu nơi phên dậu Tổ quốc

+ aA -
Phạm Hoài - Kim Thoa

15/03/2026 12:54 GMT +7

Tại xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai), tiếng cười nói hòa cùng sắc áo truyền thống của đồng bào Pa Dí, Tu Dí, Mông, Dao... đã tạo nên một bản hòa ca rộn ràng tại điểm bỏ phiếu thôn Lũng Pâu. Ngay từ tờ mờ sáng, những "công dân vùng biên" đã tạm gác việc nương rẫy, nô nức cầm trên tay lá phiếu với niềm tin sắt son, gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031.

Từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống đã có mặt đông đủ tại khu vực bỏ phiếu tại thôn Lũng Pâu, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người tiêu biểu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tổ bầu cử số 4, thôn Lũng Pâu có 361 cử tri, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số như Pa Dí, Tu Dí, Mông, Dao, Bố Y. Trong đó có 138 cử tri là người Pa Dí – một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam, sinh sống tập trung tại xã Mường Khương với khoảng 2.000 người.
Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử được thực hiện trang trọng, đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi để người dân tham gia bầu cử.
Bà Phu Dỉ Lền, 72 tuổi, cử tri người Pa Dí ở thôn Lũng Pâu, do đau chân không thể đến khu vực bỏ phiếu tập trung, đã xúc động khi được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. "Dù tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi kỳ bầu cử bà đều chờ đợi để được thực hiện quyền công dân. Việc cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà khiến bà càng cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, người dân tộc thiểu số ở vùng biên. Bà mong những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, tạo sinh kế ổn định cho các hộ khó khăn, để bà con yên tâm bám đất, bám bản", bà Lền chia sẻ.
Cùng với những cử tri cao tuổi, lớp trẻ người Pa Dí cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm rất rõ nét. Em Tráng Hà Trang, sinh năm 2007, lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, không giấu được niềm xúc động. Với Trang, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là dấu mốc trưởng thành của một công dân.
Tại kỳ bầu cử này, xã Mường Khương có 6 đơn vị bầu cử với 48 khu vực bỏ phiếu, tổng số 15.418 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí phù hợp với địa bàn dân cư, tạo thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu.
Ngày bầu cử tại xã Mường Khương diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Những lá phiếu của đồng bào Pa Dí và các dân tộc anh em ở Mường Khương không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách sát dân, gần dân hơn. 

Cử tri xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai gửi trọn niềm tin vào những đại biểu đồng hành cùng nhà nông

Cử tri xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai gửi trọn niềm tin vào những đại biểu đồng hành cùng nhà nông

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri xã Bảo Thắng (Lào Cai) đang đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu thực sự gần dân, hiểu nông nghiệp, sát nông thôn và đủ bản lĩnh để đưa tiếng nói của nhà nông đến nghị trường.

Người dân Lào Cai chung tay trang trí điểm bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Người dân Lào Cai chung tay trang trí điểm bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Hưởng ứng cuộc thi “Trang trí điểm bầu cử đẹp”, các Tổ Bầu cử trên địa bàn xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn tất công tác trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Những điểm bỏ phiếu được trang trí khang trang, rực rỡ cờ hoa không chỉ tạo diện mạo trang trọng mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào của người dân trước ngày hội lớn của toàn dân.

Những cử tri 'đặc biệt' tại tỉnh Lào Cai được đảm bảo quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử

Những cử tri "đặc biệt" tại tỉnh Lào Cai được đảm bảo quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử

Trong những ngày này, cùng với hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Lào Cai, những cử tri "đặc biệt" là công dân đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc đang học tập, điều trị tại cơ sở cai nghiện, quyền bầu cử vẫn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.