Lào Cai: 30 ngày đêm quyết tâm đưa Xuân Ái trở thành xã không ma túy, để mỗi thôn, mỗi gia đình bình yên hơn
25/08/2026 13:10 GMT +7
Sau khi đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm “30 ngày đêm quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, thực chất”, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, đủ điều kiện được xem xét, công nhận là xã không ma túy vào cuối tháng 9/2026.
- Quốc hội chốt tăng thêm hơn 86.100 tỷ đồng cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nối Trung Quốc
- Sôi động giải chạy bán Marathon “Phong Hải Xanh” và ngày hội ẩm thực vùng cao ở Lào Cai
- Lào Cai: vườn chuối ở Mường Khương gãy đổ rạp dưới áp lực mưa giông, gió mạnh

Ngày 25/8, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng xã không ma túy xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động đợt cao điểm “30 ngày đêm quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, thực chất” thực hiện các giải pháp xây dựng xã Xuân Ái trở thành xã không ma túy.
Xuân Ái huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Xây dựng địa bàn không ma túy đang được xã Xuân Ái xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với việc bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của người dân.
Đặc biệt là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng “Xã không ma túy” thời gian qua được triển khai đồng bộ, quyết liệt, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.
Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo hướng đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được duy trì mỗi ngày 2 lượt vào các khung giờ cao điểm. Nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy cũng được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp tại thôn, khu dân cư.

Đến nay, toàn xã Xuân Ái đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền tại 28 thôn; xây dựng 11 tin, bài tuyên truyền trên các kênh thông tin, thu âm 2 bài tuyên truyền phát trên xe lưu động và chia sẻ vào các nhóm Zalo của thôn, khu dân cư.
Điểm nhấn là, xã Xuân Ái đã triển khai 28/28 thôn, với hơn 6.000 hộ gia đình trên địa bàn xã ký cam kết xây dựng địa bàn không ma túy, không vi phạm pháp luật về ma túy.
Các trường học, trạm y tế, cán bộ, đảng viên, cơ quan, chính quyền, đoàn thể xã cũng được vận động tham gia.
Bên cạnh đó, xã đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền tại 28 thôn; phối hợp ra mắt và tuyên truyền tại 18 mô hình phòng, chống ma túy, xây dựng xã không ma túy; in, phát 5.000 card visit có thông tin tuyên truyền và số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh tội phạm ma túy...
Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động phối hợp với Công an xã xây dựng ra mắt và duy trì 34 mô hình, hội, câu lạc bộ phòng, chống ma túy. Trong đó, Hội Phụ nữ có 13 mô hình chi hội; Đoàn Thanh niên có 2 câu lạc bộ; Hội Cựu chiến binh có 11 mô hình và Hội Nông dân có 8 mô hình.
Song song với tuyên truyền, công tác rà soát, quản lý, kiểm tra các nhóm có nguy cơ được Xuân Ái triển khai thường xuyên.
Đến nay, Công an xã và các tổ công tác đã tiến hành xét nghiệm chất ma túy 634 lượt đối với 480 người.
Các nhóm được rà soát gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai, người nghi sử dụng, người có tiền sử nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, người có tiền án về ma túy; công nhân từ địa phương khác đến địa bàn...
Công an xã cũng phối hợp với các trường học rà soát, lập danh sách học sinh có biểu hiện sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử. Qua rà soát, chưa phát hiện học sinh có biểu hiện sử dụng ma túy.
Đối với nguy cơ ma túy núp bóng trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha hoặc các sản phẩm thế hệ mới, lực lượng Công an xã cũng tập trung rà soát các đường dây, tổ chức, hội nhóm trên không gian mạng và các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu vực xung quanh trường học, nơi tập trung đông thanh niên, công nhân.
Theo kết quả rà soát được xã Xuân Ái, chưa phát hiện đường dây, tổ chức mua bán các sản phẩm thuốc lá có pha, tẩm chất ma túy hoặc các cơ sở kinh doanh có biểu hiện vi phạm liên quan.

Trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, đến ngày 18/8/2026, Công an xã Xuân Ái phối hợp các tổ công tác phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn Thống Nhất, đã kết luận điều tra đề nghị truy tố.
Ngoài ra, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, với số tiền 1,5 triệu đồng và đưa đối tượng vào diện quản lý theo quy định.
Địa phương cũng lập hồ sơ đưa 3 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Theo đánh giá căn cứ Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn liên quan, hiện xã Xuân Ái còn 4/28 thôn chưa đạt tiêu chí “Thôn không ma túy”, gồm Thống Nhất, Ngòi Viễn, Yên Tiên và Khe Qué.
Đây cũng là lý do xã Xuân Ái chưa thể hoàn thành toàn bộ các tiêu chí để được xem xét công nhận là xã không ma túy.
Để mỗi gia đình yên tâm hơn, mỗi thôn bình yên hơn
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Ái, cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xác định xây dựng xã không ma túy là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp liên quan đến an ninh, trật tự, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Đến nay, toàn xã đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực: 28/28 thôn đã ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống ma túy, xây dựng xã không ma túy; duy trì 34 mô hình, hội, câu lạc bộ phòng, chống ma túy; tổ chức tuyên truyền tại các thôn, nhà thờ, doanh nghiệp và trong Nhân dân; thực hiện rà soát, xét nghiệm đối với các nhóm có nguy cơ.
Đặc biệt, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn không có người nghiện ma túy và không phát sinh điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia của Nhân dân.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng kết quả đạt được vẫn chưa đồng đều, mục tiêu xã không ma túy chưa hoàn thành.
Qua đánh giá, hiện còn 4 thôn chưa đạt tiêu chí “thôn không ma túy”, gồm: Thống Nhất, Ngòi Viễn, Yên Tiên và Khe Qué. Trong đó, đến ngày 21/8/2026, thôn Yên Tiên còn 1 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; trong năm, tại Thống Nhất và Khe Qué đã phát sinh vụ việc liên quan đến ma túy nên còn vướng về tiêu chí đánh giá”.



Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Ái khẳng định, xây dựng xã không ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an; đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Trong 30 ngày cao điểm, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các Chi bộ, thôn phải chuyển ngay từ trạng thái thực hiện thường xuyên sang trạng thái cao điểm, tập trung cao nhất về lãnh đạo, chỉ đạo, lực lượng, thời gian và nguồn lực.

Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Ái cũng yêu cầu đó là, phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phải tập trung giải quyết dứt điểm 4 thôn còn chưa đạt tiêu chí, đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất quyết định đối với mục tiêu xây dựng xã không ma túy; Công an xã phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt vai trò nòng cốt, phải rà soát, cập nhật chính xác từng trường hợp liên quan đến ma túy; quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai, người có nguy cơ cao và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn; phải huy động Nhân dân thực sự tham gia; phải kiểm tra, đánh giá bằng kết quả thực chất.
Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Ái đề nghị các mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm phương châm: “Từng người phải thuộc việc; từng thôn phải rõ người; từng trường hợp phải có phương án; từng nhiệm vụ phải có kết quả.
Phấn đấu đến hết ngày 30/9/2026, toàn xã hoàn thành việc rà soát, đánh giá, kiểm chứng các tiêu chí; hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tạo chuyển biến thực chất để Xuân Ái đủ điều kiện được xem xét, công nhận xã không ma túy.
"30 ngày cao điểm chỉ là thời điểm tạo chuyển biến quyết định; xây dựng và giữ vững xã không ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Chúng ta không làm để có một danh hiệu, mà làm để mỗi gia đình yên tâm hơn, mỗi thôn bình yên hơn, con em chúng ta được sống trong môi trường an toàn hơn và Nhân dân thực sự cảm nhận được sự bình yên trên chính mảnh đất quê hương". Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Ái Lưu Trung Kiên nhấn mạnh.



