Lạnh giá kỷ lục khiến giao thông Nhật Bản hỗn loạn

Thứ sáu, ngày 27/01/2023 11:40 AM (GMT+7)
Đợt lạnh hiếm gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông Nhật Bản, khiến hàng chục xe khách và xe tải mắc kẹt hơn một ngày trên đường cao tốc.
Bình luận 0
Lạnh giá kỷ lục đẩy Nhật Bản vào hỗn loạn - Ảnh 1.

Một người xúc tuyết trước một ngôi đền ở Tottori, phía tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/AP.

Ngày 25/1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bốn địa điểm ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, 46/47 tỉnh báo cáo nhiệt độ dưới 0 độ C, theo SCMP.

Nhiệt độ thấp nhất trong một thập kỷ đang tiếp tục gây ra tình trạng hỗn loạn trên khắp Nhật Bản. Ít nhất 3 người đã tử vong do đợt lạnh đột ngột. Các dịch vụ đường bộ, đường sắt và hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.

Các khu vực ven biển từ Hokkaido đến phía nam Kyushu chứng kiến cảnh tuyết rơi dày đặc. Các nhà chức trách kêu gọi công chúng cảnh giác với khả năng bị mất tầm nhìn do tuyết, đường trơn trượt và sương mù băng.

Cư dân cũng được yêu cầu làm việc theo cặp khi dọn tuyết khỏi mái nhà, đề phòng trường hợp bị chôn vùi trong tuyết.

Thị trấn Maniwa thuộc tỉnh Okayama ghi nhận lượng tuyết kỷ lục 93 cm trong khoảng thời gian từ 0h đến 8h sáng ngày 25/1. Chỉ các đảo cận nhiệt đới của tỉnh Okinawa thoát khỏi tình trạng lạnh giá.

Lạnh giá kỷ lục đẩy Nhật Bản vào hỗn loạn - Ảnh 2.

Các chuyến tàu tại Nhật Bản bị hoãn do tuyết rơi dày. Ảnh: Kyodo/AP.

Điều kiện lạnh giá trở nên tồi tệ hơn do gió mạnh. Các nhà khí tượng học ở Rausu, Hokkaido ghi nhận một cơn gió mạnh hơn 130 km/h. Thị trấn Happo thuộc tỉnh Akita cũng phải hứng chịu cơn gió mạnh 100 km/h.

Trung tâm thành phố Tokyo ghi nhận nhiệt độ -2,9 độ C. Tuy nhiên, các báo cáo thời tiết cho thấy gió mạnh khiến thời tiết giống như -10 độ C.

Hàng chục xe khách và xe tải đã bị mắc kẹt trong hơn một ngày trên đường cao tốc Shin-Meishin ở ranh giới tỉnh Mie và Shiga. Các nhà chức trách cảnh báo tuyết rơi dày có thể gây nguy hiểm cho việc đi lại. Sở cứu hỏa địa phương đã tới hỗ trợ và sơ tán người dân.

Tương tự, hành khách trên 16 chuyến tàu thuộc tuyến JR Tokaido và Sanyo cũng mắc kẹt khi tàu không thể đi được do tuyết rơi dày.

Các quan chức cảnh báo rằng thời tiết lạnh giá có thể khiến nước trong các đường ống đóng băng, gây thiệt hại cho nhà cửa và ảnh hưởng đến mùa màng.

Nhật Bản dự báo tình trạng lạnh giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phần lớn đất nước trong tuần tới. Tuyết sẽ rơi dày hơn ở phía bắc và phía tây Nhật Bản.

Tuấn Đạt (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem