Lãnh đạo TP.HCM dâng hương khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông

Quang Sung Thứ ba, ngày 14/02/2023 18:02 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, cùng các đoàn đại biểu nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc… đã đến dâng hương tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
Bình luận 0

Chiều ngày 14/2, tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức, TP.HCM) đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã dâng hương, dâng hoa lên khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023).

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo cấp cao dâng hương tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Quang Sung

Tại Nghĩa trang thành phố, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn di chuyển đến khu mộ của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, tại đây đoàn thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm.

Tham gia đoàn dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM…

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông - Ảnh 3.

Các đoàn đại biểu nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc... dâng hương tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Quang Sung

Ngoài ra, tham gia cùng đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, tỉnh Bến Tre cùng đoàn đại biểu nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc…

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho (nay là ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), mất ngày 30/9/1989. Lúc nhỏ, đồng chí Huỳnh Tấn Phát học ở Mỹ Tho, rồi lên học Trường Pétrus Ký Sài Gòn. Năm 1933, ông thi đậu Khoa Kiến trúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Hà Nội). Năm 1940, ông về Sài Gòn và mở văn phòng kiến trúc sư tại đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM, Nguyễn Văn Nên dâng hương tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Quang Sung

Sau ngày thống nhất đất nước, đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng, Trưởng ban Quy hoạch đô thị, rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội nhiều khóa.

Với nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem