Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Thắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm
21/07/2026 18:36 GMT +7
Không chỉ đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bảo Thắng còn tạo dấu ấn trong công tác giám sát, vận động nhân dân và chăm lo an sinh xã hội. Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Dựng mái ấm, gieo niềm tin nơi vùng cao Bản Liền (Lào Cai)
- Lúa chồi là lúa gì mà nông dân ở Lào Cai có thu nhập kép?
- Đánh thức “gã khổng lồ” Tây Bắc: Hiến kế đưa du lịch Lào Cai cất cánh thành di sản quốc tế
Ngày 21/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng xã Bảo Thắng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức với hơn 1.140 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 30.000 lượt người tham gia. Việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh thông qua kênh Zalo Official Account "Lắng nghe dân nói" cùng 54 trang cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân.
Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Nhân dân đã đóng góp xây dựng mới 3 km đường điện thắp sáng, 4 km đường cờ, huy động khoảng 5.000 lượt người tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom gần 50 tấn rác thải. Bên cạnh đó, 49 Tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ trên 640 lượt người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đã tổ chức 4 cuộc giám sát, phối hợp thực hiện 9 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp, sáp nhập thôn, bản với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,1%.

Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Toàn xã có 2.442 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân đạt 60,9 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Dịp Tết Nguyên đán, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao 521 suất quà với tổng trị giá trên 325 triệu đồng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng khó khăn; đồng thời hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết, giúp các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã, đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm.
Theo đó, toàn xã duy trì sản xuất 607,5 ha cây trồng vụ đông - xuân, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 466,8 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 83 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chiến dịch "120 ngày đêm về đất đai" đã hoàn thành rà soát 100% gần 5.000 thửa đất công, đồng thời giải phóng mặt bằng trên 95 ha phục vụ 4 dự án trọng điểm.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học được thực hiện hiệu quả, giảm từ 21 xuống còn 15 đơn vị; số hộ nghèo tiếp tục giảm 14 hộ. Địa phương cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp với tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, tập hợp và vận động quần chúng ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.



Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Tại Hội nghị đã công bố các quyết định công nhận Trưởng ban Công tác Mặt trận; các quyết định chỉ định Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể và Bí thư Chi đoàn tại các thôn sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị thôn trên địa bàn xã; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.
Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đã tổ chức gặp mặt, tri ân và trao quà tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và trưởng các đoàn thể ở thôn nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.


Tags:
Bảo Thắng hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa Mùa đúng khung thời vụ
Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa Mùa với hơn 354 ha trước ngày 15/7, bảo đảm đúng khung thời vụ tốt nhất. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng tới một vụ Mùa 2026 thắng lợi, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nông dân.
NHCSXH Bảo Thắng phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, đồng hành cùng người nghèo
6 tháng đầu năm 2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bảo Thắng đã giải ngân hơn 131 tỷ đồng cho 1.784 lượt hộ vay, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Với chất lượng tín dụng được duy trì ở mức an toàn, đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Bảo Thắng tạo dư địa phát triển từ bộ máy tinh gọn sau sáp nhập thôn, bản
Không chỉ giảm hơn một nửa số đầu mối quản lý, việc sáp nhập các thôn tại xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) còn là bước chuyển quan trọng trong đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở. Với hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ, địa phương đang từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.





