Lạm phát đang “ngốn” của người Mỹ thêm 371 USD mỗi tháng

16/01/2023 06:52 GMT+7
Một hộ gia đình điển hình của Mỹ đã phải chi thêm 371 USD cho hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12/2022, tuy nhiên chi phí sinh hoạt dường như đang hạ nhiệt, và tiền lương đang bắt đầu bắt kịp.
Lạm phát đang “ngốn” của người Mỹ thêm 371 USD mỗi tháng - Ảnh 1.

Một quầy bán đồ ăn trên đường phố New York, Mỹ ngày 11/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, các hộ gia đình Mỹ đang phải chi trả nhiều tiền hơn mỗi tháng cho các hóa đơn tiền thuê nhà, tạp hóa và tiện ích.

Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, các số liệu cho thấy một hộ gia đình điển hình của Mỹ đã phải chi thêm 371 USD cho hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12/2022 so với cùng kỳ năm trước đó, theo Cơ quan nghiên cứu kinh tế Moody's Analytics.

Tuy nhiên, tin tốt là cú sốc về chi phí sinh hoạt dường như đang hạ nhiệt, và tiền lương đang bắt đầu bắt kịp.

Vào thời điểm lạm phát đạt đỉnh vào tháng Sáu năm ngoái, một gia đình Mỹ điển hình phải chi thêm 502 USD/tháng so với cùng kỳ năm 2021, theo Moody's Analytics.

Trong đó, Moody's Analytics cho biết trong tháng 12/2022, các hộ gia đình phải chi tiêu thêm 82,60 USD/tháng cho chỗ ở và thêm 72,01 USD/tháng cho thực phẩm.

Cục Thống kê Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm 12/1 rằng người Mỹ đã chi nhiều hơn đến 11,8% tại các cửa hàng tạp hóa so với một năm trước đó.

Giá trứng đã tăng gần 60% trong năm qua, ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1973, một phần do khủng hoảng nguồn cung vì dịch cúm gia cầm.

Theo Moody’s Analytics, những mặt hàng tăng giá theo từng tháng khác bao gồm các tiện ích (tăng 47,33 USD), chăm sóc sức khỏe (tăng 17,97 USD), giải trí (tăng 15,27 USD) và đồ uống có cồn (tăng 2,67 USD).

Một điểm sáng nhỏ là xăng. Một hộ gia đình điển hình đã tiết kiệm được 1,55 USD/tháng so với một năm trước.

Những tác động tiêu cực từ lạm phát đang được “xoa dịu” nhờ những thay đổi đáng kể về tiền lương trong những tháng gần đây. Tiền lương đã tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của lạm phát.

Lạm phát rõ ràng đã tăng chậm lại. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 12/2022 đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, là tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 10/2021.

Matt Colyar, chuyên gia kinh tế tại Moody's Analytics, cho biết: “Những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ đã được ghi nhận vào những tháng cuối năm”./.

Theo TTXVN
Cùng chuyên mục