Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Phát triển các dự án năng lượng là động lực, nguồn lực chính cho sự phát triển của tỉnh
18/06/2026 14:11 GMT +7
Tại cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã chỉ đạo rõ như vậy.
- Quảng Ngãi “gõ cửa” Bộ Công thương, kiến nghị hỗ trợ gỡ vướng cho dự án năng lượng
- Dự án năng lượng phía Đông: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng"
- Việt Nam - Nga sẽ trao đổi về khởi động các dự án năng lượng mới, công nghệ cao
"Bức tranh" năng lượng của tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc
Sáng nay (18/6), ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Lai Châu cho biết, "bức tranh" năng lượng của địa phương đang có những chuyển biến rất tích cực. Toàn tỉnh có 131 dự án nguồn điện, với tổng công suất hơn 4.799MW đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, có 73 dự án thủy điện đã chính thức vận hành, phát điện với tổng công suất hơn 3.268MW, đạt sản lượng điện lượng trung bình năm khoảng 12.121 triệu kWh; 27 dự án thủy điện khác đang tăng tốc thi công với tổng công suất lắp máy gần 394MW.
Theo đại diện Sở Công thương Lai Châu, các dự án thủy điện khi đi vào vận hành không chỉ phát huy hiệu quả kinh tế sau đầu tư, đóng góp phần lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh, mà còn tạo ra công ăn việc làm ổn định cho đồng bào các dân tộc địa phương. Đặc biệt, việc phát triển thủy điện gắn liền với công tác tăng cường giữ rừng, phát triển rừng đầu nguồn.

Để tiếp tục bứt phá, hiện Lai Châu đã bổ sung nghiên cứu 87 dự án nguồn điện với tổng công suất lên tới 15.856MW, nhằm khai thác tối đa lợi thế tự nhiên, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% của tỉnh.
Về hạ tầng truyền tải, địa phương đang vận hành 1 trạm biến áp 500kV Lai Châu, tuyến đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu cùng 3 trạm biến áp 220kV, đảm bảo dòng điện từ các dòng sông mỏ vàng của Tây Bắc được kết nối an toàn, thông suốt lên lưới điện Quốc gia.
Theo Quy hoạch điện VIII Điều chỉnh (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025), giai đoạn 2025-2035, Lai Châu được quy hoạch 33 dự án lưới điện truyền tải (gồm các trạm biến áp và đường dây 500kV, 220kV). Đến nay, đã có 3 dự án hoàn thành và 5 dự án đang triển khai xây dựng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định: Phát triển các dự án năng lượng chính là động lực quan trọng, là nguồn lực cốt lõi cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Để dòng vốn năng lượng thực sự được khơi thông, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương quyết liệt vào cuộc, đa dạng hóa các nguồn năng lượng tái tạo và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

"Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các nhà đầu tư. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn nước, đồng thời không làm mất đi cơ hội của các nhà đầu tư khác có đủ năng lực, tâm huyết" – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân vùng dự án; yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giúp người dân giải quyết việc làm, ổn định đời sống.
Cũng tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Tập đoàn Vingroup thực hiện đúng cam kết với tỉnh: Tập trung nguồn lực để kịp thời đóng điện, khánh thành các dự án thủy điện vào tháng 12 tới; đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năng lượng mới trên địa bàn.
Tags:
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Ngày 19/9 tại Nam Sulawesi, Indonesia, dưới sự chứng kiến của Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.
Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở đường cho tỉnh Thái Nguyên phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
"Soi" tiềm lực Điện Gia Lai - DN sở hữu 4 dự án năng lượng phải cung cấp tài liệu cho Bộ Công an
CTCP Điện Gia Lai sở hữu Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW), Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 (50 MW), Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (50 MW), Nhà máy điện gió VPL Bến Tre (30 MW). 4 dự án này thuộc diện phải cung cấp thông tin, tài liệu nhằm phục vụ điều tra.








