Lai Châu: Nông dân vùng biên Hua Bum "bắt tay" làm lúa hữu cơ, mở hướng làm giàu bền vững
22/01/2026 09:42 GMT +7
Thay vì canh tác theo lối cũ, 21 hộ dân tại bản Pắc Pạ, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu đã đồng loạt ký cam kết "nói không" với thuốc hóa học, chung tay xây dựng mô hình cánh đồng lúa hữu cơ rộng 5,5ha. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng trong tư duy sản xuất nông nghiệp tại vùng biên giới.
- Lai Châu: Vinh danh 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" Bộ đội Biên phòng tiên phong chuyển đổi số
- Lai Châu: Công an tỉnh được đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh
- Lai Châu xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57
Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU, ngày 18/9/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hua Bum lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về nhiệm vụ thực hiện khâu đột phá về tập trung triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với xây dựng sản phẩm OCOP “Gạo sạch Vàng San - Hua Bum, nhằm nâng cao giá trị hạt gạo bản địa, tạo sinh kế, thương hiệu nông sản đặc trưng mang bản sắc xã biên giới Hua Bum hướng tới phát triển bền vững và hội nhập thị trường.
Ngày 20/1, tại nhà văn hoá bản Pắc Pạ, Hội Nông dân xã Hua Bum đã chính thức tổ chức lễ ra mắt Mô hình "Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ". Tham dự buổi lễ có ông Vương Đức Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nông dân.

Thay đổi tư duy từ "làm theo thói quen" sang "làm có quy trình"
Mô hình "Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ" tại bản Pắc Pạ không chỉ là một dự án nông nghiệp đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng về nhận thức đối với bà con dân tộc nơi đây. Được triển khai trên tổng diện tích 5,5 ha, mô hình có tham gia tự nguyện của 21 hộ nông dân trong bản.

Điểm nhấn quan trọng nhất của mô hình này là tính kỷ luật và sự đồng thuận. Không còn cảnh "mạnh ai nấy làm", các hộ dân tham gia đã thống nhất quy trình sản xuất trên toàn bộ cánh đồng. Từ việc gieo cấy đồng loạt cho đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật chung đều được giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt, các hộ dân đã ký cam kết thực hiện "3 không, 2 có" trong quá trình canh tác: Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học; Hạn chế tối đa phân bón vô cơ; Thay thế bằng phân chuồng ủ hoai, phân vi sinh; Áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học; Thường xuyên giám sát chéo lẫn nhau để đảm bảo chất lượng.
Việc chuyển đổi này mang lại lợi ích kép: Vừa tận dụng được phế thải nông nghiệp để ủ phân giúp tiết kiệm chi phí đầu vào, vừa cải tạo đất, bảo vệ nguồn nước và sức khỏe cho chính người trực tiếp sản xuất.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Đức Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của mô hình trong việc thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương; đồng thời đề nghị các hộ tham gia mô hình chấp hành nghiêm quy trình sản xuất lúa hữu cơ, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm để mô hình đạt hiệu quả và có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Hướng tới xây dựng thương hiệu gạo vùng biên
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Ruệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hua Bum đánh giá cao tinh thần chủ động của Chi hội Nông dân bản Pắc Pạ. Ông nhấn mạnh: "Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần thay đổi tập quán canh tác truyền thống, nâng cao chất lượng lúa gạo mà còn tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung".
Thực tế cho thấy, nhận thức của bà con nông dân tại Pắc Pạ đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng lúa gạo bước đầu được nâng lên, tạo niềm tin vững chắc cho người dân.

Đây là cơ sở để địa phương hướng tới mục tiêu xa hơn: Liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ đặc trưng của Pắc Pạ nói riêng và xã Hua Bum nói chung.
Cần thêm những "cú hích" hỗ trợ
Dù đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng để mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ” duy trì và phát triển bền vững, sự nỗ lực của nông dân là chưa đủ.

Tại buổi ra mắt, các hộ dân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành, đặc biệt trong công tác tập huấn kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ vật tư đầu vào.
Quan trọng hơn cả chính là bài toán "đầu ra" việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cần được xúc tiến mạnh mẽ để nông dân yên tâm bám đất, giữ ruộng và làm giàu từ phương thức canh tác tử tế này.
Mô hình tại Pắc Pạ thể hiện hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế nông nghiệp sạch hiện nay. Sự thành công của mô hình này hứa hẹn sẽ thành "đốm lửa nhỏ" lan tỏa tinh thần sản xuất an toàn ra các bản khác như Vàng San, Nà Phầy, Sang Sui, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp xã Hua Bum.
Tags:
Nông dân Lai Châu vươn mình nhờ trợ lực đa chiều từ các cấp Hội Nông dân
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cây giống, phân bón theo phương thức truyền thống, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đang đẩy mạnh vai trò "bà đỡ" thông qua chuyển đổi số, xúc tiến thương mại đa kênh và khơi thông dòng vốn tín dụng. Những bước đi bài bản này đã giúp người nông dân vùng cao thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Nông dân Lai Châu khiến đất cằn "nhả vàng xanh"
Không phải ai cũng dám đánh cược cả gia tài để mua lại một công ty sắp phá sản, nhưng bà Phạm Thị Nụ, ở tổ 1 (Tân Phong, tỉnh Lai Châu) lại làm điều đó. Bà Nụ đã góp công vực dậy vùng chè cằn cỗi ở Lai Châu, đưa thương hiệu chè nơi đây vươn ra thế giới, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng trăm hộ dân ở địa phương và là điển hình thi đua yêu nước của Hội Nông dân.
Nông dân Lai Châu với khát vọng đổi mới, thi đua làm giàu, hướng tới tương lai xanh, bền vững
Sáng 10/9, tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.








