Lai Châu: Kinh tế - xã hội duy trì đà phát triển tích cực, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

+ aA -
PV Tây Bắc

25/08/2026 21:45 GMT +7

Tỉnh Lai Châu ghi nhận nhiều tín hiệu bứt phá mạnh mẽ ở các chỉ số kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10%, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo thực hiện nhiệm vụ.

Lai Châu họp Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 25/8, Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026. Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu tỉnh đến các xã, phường trên toàn địa bàn.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đinh Lan)

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng qua của tỉnh Lai Châu duy trì đà phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 99.085 tấn (đạt 80,7% kịch bản 9 tháng); chè búp tươi đạt 62.500 tấn; sản lượng thủy sản đạt 2.472 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 7.064,2 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất là sản lượng điện với 6.772 triệu kWh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.818,8 tỷ đồng (vượt 4,9% kịch bản).

Lãnh đạo Sở Tài chính Lai Châu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Toàn tỉnh thu hút hơn 1,22 triệu lượt khách, doanh thu 1,122 tỷ đồng; xuất khẩu hàng địa phương đạt 9,72 triệu USD. Đặc biệt, toàn tỉnh Lai Châu có 223 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn 12.000 tỷ đồng; 44 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 33.000 tỷ đồng (tăng 27 dự án). Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 24/8/2026 đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 1,95 nghìn tỷ đồng (đạt 90% kịch bản 9 tháng và 79% dự toán Trung ương giao).

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Về giải ngân vốn đầu tư công, lũy kế đến 21/8 đạt 1.375 tỷ đồng. Đáng chú ý, kết quả chấm điểm thử công tác giải ngân tháng 7/2026 của Bộ Tài chính đạt 99,97 điểm, giúp Lai Châu đứng thứ 7/34 địa phương và nằm trong nhóm "giải ngân rất tốt".

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong 4 tháng cuối năm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung vào những giải pháp trọng tâm: Rà soát từng lĩnh vực; đẩy nhanh công nghiệp năng lượng, khai khoáng, du lịch và thương mại; khẩn trương chuyển hóa các cam kết đầu tư thành dự án thực tế; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, giao chỉ tiêu giải ngân cụ thể theo từng tháng, từng dự án; tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, nguồn cung vật liệu; tập trung nguồn lực cho các công trình lớn như Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, Dự án cơ sở dữ liệu đất đai và Dự án Phát triển nông nghiệp thích ứng với thiên tai; khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khẩn trương bố trí sắp xếp dân cư tại các vùng nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân…

Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt mốc 8,21%, tạo đột phá từ chuyển đổi số và an sinh xã hội

Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt mốc 8,21%, tạo đột phá từ chuyển đổi số và an sinh xã hội

Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2026, đặc biệt là hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,21% trở lên.

Hà Nội muốn doanh nghiệp biến mục tiêu tăng trưởng 2 con số thành kết quả thực

Hà Nội muốn doanh nghiệp biến mục tiêu tăng trưởng 2 con số thành kết quả thực

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, tăng trưởng hai con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP.HCM triển khai hàng loạt giải pháp

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP.HCM triển khai hàng loạt giải pháp

Lãnh đạo TP.HCM tiếp tục điều hành quyết liệt để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay, phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển.