Lai Châu: Hơn 3.000 người tham gia hiến máu tại Ngày hội “Giọt hồng sông Đà” năm 2026
02/06/2026 19:03 GMT +7
Sáng 2/6, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IX và lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026.
- Nông thôn Tây Bắc: "Bắt tay" đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân Lai Châu làm giàu bền vững
- Lai Châu: Hơn 185.000 người dân được khám sức khỏe, lập hồ sơ điện tử miễn phí trên VNeID
- Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân
Chương trình thu hút hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia hiến máu tình nguyện. Ban Tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu cho biết, năm 2025 toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 4.500 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%. Đặc biệt, năm 2026, Lai Châu là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Hành trình đỏ. Ông gửi lời tri ân sâu sắc tới các tình nguyện viên, người dân đã tích cực tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân cần truyền máu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tùng - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, sau 13 năm triển khai, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch hiến máu có quy mô lớn và hiệu quả nhất cả nước. Chương trình đã tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện.

Không chỉ là hành trình sẻ chia, Hành trình đỏ còn góp phần nâng cao hiệu quả điều phối máu giữa các địa phương, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên ngày càng chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững.

Tại chương trình, nhiều tấm gương hiến máu tiêu biểu đã được vinh danh. Trong đó, cô giáo Đào Thanh Huyền, giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Lai Châu đã có 25 lần hiến máu tình nguyện. Chia sẻ về động lực tham gia hoạt động ý nghĩa này, cô Huyền cho biết bản thân từng trải qua ca phẫu thuật cấp cứu và nhận thức sâu sắc giá trị của từng đơn vị máu đối với người bệnh. Vì vậy, nhiều năm qua cô luôn tích cực vận động đồng nghiệp, sinh viên tham gia hiến máu cứu người.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương đã trao biểu trưng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao giấy khen cho 1 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2026.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trực tiếp thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu tại ngày hội.
Nông dân Lai Châu đổi mới tư duy sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa IX
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng – Hội Nông dân.
Tăng cường hợp tác giữa 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Chiều nay (29/5), trước khi diễn ra Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra phiên thảo luận các tổ: Kết nối liên thông; Hợp tác kinh tế thương mại; Quản lý biên giới; Giao lưu nhân văn giữa đại biểu các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) với đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Hơn 185 nghìn người dân Lai Châu sẽ được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí vào đầu tháng 6
Vào ngày 2/6, tỉnh Lai Châu sẽ đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh. Với 68 điểm khám cố định và lưu động, chương trình hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, ưu tiên các nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa.








