Lai Châu: Hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031

+ aA -
PV Tây Bắc

18/08/2026 08:50 GMT +7

Chiều 17/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì Hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu được thực hiện ngày càng chặt chẽ, chủ động, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Lao U)

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai với nhiều hình thức phong phú. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 8.164 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 338.132 lượt người tham gia. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cũng phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm thực hiện, bảo đảm phối hợp, hạn chế chồng chéo. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 51 cuộc giám sát chuyên đề, 66 cuộc khảo sát; tập trung vào việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ở Lai Châu đã phối hợp tổ chức 8.164 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 338.132 lượt người tham gia. (Ảnh: Lao U)

Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được phối hợp triển khai nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri tại 1.266 lượt điểm, với 86.596 lượt cử tri tham dự; ghi nhận trên 12.184 lượt ý kiến, kiến nghị, tổng hợp 345 kiến nghị gửi UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết. Qua giám sát, khảo sát, 338/345 kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời, đạt 98%.

Bên cạnh đó, công tác định hướng dư luận, nắm bắt tâm tư Nhân dân và phối hợp trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được triển khai chủ động, không để phát sinh điểm nóng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã ký kết các quy chế, chương trình phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo các cơ quan ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Lao U)

Theo nội dung ký kết, các cơ quan tiếp tục phối hợp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung các kỳ họp, phiên họp; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, phản biện xã hội và phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải tạo được cơ chế phối hợp thực chất, thông suốt, rõ trách nhiệm và mang lại chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lao U)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị ngay sau ký kết, các cơ quan quán triệt đầy đủ nội dung đến cán bộ, công chức liên quan, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng pháp luật, chuẩn bị kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của Nhân dân; phát huy vai trò tuyên truyền, nắm bắt dư luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận; tăng cường vai trò tham mưu nội chính, phòng chống tiêu cực của Ban Nội chính Tỉnh ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình phối hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tin tưởng rằng, chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được thực hiện nghiêm túc, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Lai Châu: Hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Lai Châu: Hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

UBND tỉnh Lai Châu và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác an ninh trật tự tại địa bàn biên giới.

Tuyên Quang hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Tuyên Quang hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Sự hỗ trợ không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các địa phương.

Bàn giao nhà tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét ở Lai Châu: Vượt tiến độ, ấm lòng người dân vùng thiên tai

Bàn giao nhà tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét ở Lai Châu: Vượt tiến độ, ấm lòng người dân vùng thiên tai

Sáng 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét gây ra ở xã Mường Than (Lai Châu), tạo điểm tựa để bà con vùng lũ hồi sinh.