Lai Châu gỡ vướng cho các dự án nông, lâm nghiệp và khoáng sản
05/08/2026 12:01 GMT +7
Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ, nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án nông, lâm nghiệp và khoáng sản trên địa bàn.
- Dự án 4F Quế Lâm gần 1.300 tỷ đồng sắp khởi công tại Hà Tĩnh, hình thành tổ hợp nông nghiệp hữu cơ lớn nhất cả nước
- Trưởng ban Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp được biệt phái, bổ nhiệm giữ chức Tham tán nông nghiệp tại Trung Quốc
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với TP.Huế về các dự án chống lũ
Theo báo cáo của Sở NN&MT tỉnh Lai Châu, tính đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã thu hút 118 dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và khoáng sản, với tổng vốn đăng ký hơn 11.183 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho thấy, công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đất đai và khoáng sản của Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tổng số 118 dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và khoáng sản, có 66 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 44 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 4.846 tỷ đồng (22 dự án đang thi công và 22 dự án đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công), 6 dự án đã nộp hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án đã chấm dứt hoạt động.
Theo đánh giá của Sở NN&MT tỉnh Lai Châu, nhiều nhà đầu tư đã chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng theo quy định. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn tiếp tục được tăng cường, tạo điều kiện để nhiều dự án được triển khai trở lại và bảo đảm tiến độ.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện có 11 dự án chậm khởi công và 2 dự án chậm tiến độ thi công. Nguyên nhân được chỉ ra là do việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đến một số khu vực dự án chưa đáp ứng yêu cầu; một số doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực tài chính và tổ chức thực hiện dự án.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản, giải phóng mặt bằng và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.
“Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ vùng dự án. Các doanh nghiệp cần chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
Tags:
Lai Châu: Gấp rút hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Pa Tần
Trong 2 ngày 26 và 27/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Tần, đồng thời kiểm tra công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét
Kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở do lũ quét gây ra ở xã Mường Than (Lai Châu), Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân chỉ đạo sớm hoàn thiện nhà ở, trong đó đảm bảo đồng bộ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.
Lai Châu: Xã Lê Lợi kiểm tra các điểm sạt lở, kịp thời động viên gia đình nạn nhân tại bản Pú Đao
Chiều 25/7, trước diễn biến phức tạp của thời tiết do mưa bão, đồng chí Nguyễn Ngọc Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tình hình các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong do mưa lũ tại bản Pú Đao.








