Lai Châu: Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn 1,5 tỷ đồng, nỗ lực tạo sinh kế bền vững cho nông dân

+ aA -
PV Tây Bắc

10/02/2026 18:54 GMT +7

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Thu nhập của người lao động tại các hợp tác xã đạt 72,5 triệu đồng/người/năm

Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh Lai Châu có 447 tổ chức kinh tế tập thể, trong đó có 445 hợp tác xã và 2 Quỹ tín dụng nhân dân.

Dù vẫn còn những HTX phải ngừng hoạt động hoặc giải thể do chuyển đổi cơ cấu, song bức tranh chung vẫn có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

Tổng vốn điều lệ của các HTX trong tỉnh đạt hơn 1.412 tỷ đồng, tăng hơn 213 tỷ đồng so với năm 2024. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 1,565 tỷ đồng/năm. Thu nhập của người lao động tại các HTX đạt 72,5 triệu đồng/người/năm, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu lần thứ IX. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đặc biệt, khu vực kinh tế tập thể hiện đang là "mái nhà chung" của 4.632 thành viên, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 3.400 lao động. Đây là lực lượng nòng cốt giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và nâng cao sinh kế cho bà con nông dân.

Trong năm qua, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã giải ngân hơn 12 tỷ đồng cho 14 lượt HTX vay vốn. Đồng thời, việc phối hợp triển khai 8 mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp với kinh phí trên 4 tỷ đồng đã giúp các HTX thay đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang liên kết chuỗi giá trị.

Bước sang năm 2026, Liên minh HTX tỉnh đặt ra những mục tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 70% HTX ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất; xây dựng thêm các mô hình HTX kiểu mới gắn với sản phẩm đặc trưng địa phương; phấn đấu hơn 70% HTX đạt hiệu quả kinh doanh khá, giỏi.

Ông Nguyễn Biên Cương – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc nâng cao vai trò nòng cốt của Liên minh HTX trong việc tư vấn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thành viên. Mục tiêu cao nhất là biến HTX thành cầu nối vững chắc đưa nông sản của bà con vươn xa, không chỉ trong tỉnh mà còn chinh phục các thị trường khó tính.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Biên Cương – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, các HTX trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tập trung hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự và điều kiện tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030 bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, sát thực tiễn. Liên minh HTX tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX thành viên, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn mới...

Hợp tác xã do nông dân làm chủ - “đòn bẩy” nâng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở Sơn La

Hợp tác xã do nông dân làm chủ - “đòn bẩy” nâng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở Sơn La

Những năm gần đây, Sơn La đẩy mạnh phát triển hợp tác xã do nông dân làm chủ, tạo động lực nâng cao thu nhập, giảm nghèo và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Cách đất liền Hà Tiên 80km, ở quần đảo Nam Du, tỉnh An Giang có Hợp tác xã nông dân Thanh Hoa nuôi cá biển làm giàu

Cách đất liền Hà Tiên 80km, ở quần đảo Nam Du, tỉnh An Giang có Hợp tác xã nông dân Thanh Hoa nuôi cá biển làm giàu

Giữa trùng khơi sóng gió của quần đảo Nam Du, tỉnh An Giang mới (địa phận huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trước đây), cách đất liền Hà Tiên khoảng 80km, những lồng cá của ngư dân vẫn ngày đêm bám biển. Phía sau sự kiên cường ấy là vai trò thầm lặng nhưng vững chãi của Hợp tác xã (HTX) nông dân Thanh Hoa – nơi đã giúp nhiều hộ dân vượt qua cảnh thiếu vốn, thiên tai để làm giàu bền vững.

Những hợp tác xã 'xanh' dẫn dắt nông dân sản xuất 'xanh'

Những hợp tác xã "xanh" dẫn dắt nông dân sản xuất "xanh"

Chuyển đổi sang mô hình sản xuất “xanh” không còn là lựa chọn tự nguyện mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược và đáp ứng yêu cầu của thị trường, việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp là yêu cầu tiên quyết.