Lai Châu: Chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "đồng hành, phục vụ" cộng đồng doanh nghiệp
16/08/2026 07:04 GMT +7
Ngày 15/8, tại tỉnh Lai Châu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 – Phiên đối thoại tỉnh Lai Châu với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”. Đây là phiên đối thoại thứ 22 trong chuỗi sự kiện Vòng đối thoại địa phương VPSF 2026.
- Học sinh Việt Nam "thắng lớn" tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới 2026
- TP.HCM mang về loạt dự án công nghệ lớn từ hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới
- Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế
Phát biểu tại phiên đối thoại, ông Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định: Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế về nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch và logistics. Tuy nhiên, hướng đi chiến lược của địa phương không chỉ dừng lại ở bán sản vật thô như mắc ca, chè… mà phải gia tăng giá trị thông qua kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và hạ tầng phân phối.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản thủ tục hành chính và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực; tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng điện mặt trời giúp doanh nghiệp giảm chi phí và chủ động nguồn điện; chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu bài bản.
Bên cạnh đó, cộng
đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn phản ánh các vướng mắc về tiếp cận đất đai, quy
hoạch, nguồn vốn tín dụng và chuyển đổi số. Toàn bộ kiến nghị sẽ được Ban tổ
chức tổng hợp để báo cáo tại các phiên đối thoại tiếp theo của VPSF 2026.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Sỹ Cảnh yêu cầu chính quyền các cấp chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "đồng hành, phục vụ và kiến tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Việc trả lời đề nghị của doanh nghiệp phải "rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", tuyệt đối không trả lời chung chung; cắt giảm tối đa chi phí và thời gian đi lại; các cơ quan, đơn vị cần giải quyết triệt để bài toán về đất đai, cấp phép xây dựng, nguồn vật liệu, nguồn vốn; đẩy mạnh ứng dụng AI, thương mại điện tử và bảo hộ thương hiệu OCOP…

"Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự lớn mạnh của doanh nghiệp là động lực phát triển của Lai Châu. Chính quyền cam kết chủ động gánh vác trách nhiệm, giải quyết công việc nhanh nhất có thể và tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định.
Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã tiến hành ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết kinh tế địa phương.
Tags:
Lai Châu: Xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.
Lai Châu: Hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
UBND tỉnh Lai Châu và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác an ninh trật tự tại địa bàn biên giới.
Bàn giao nhà tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét ở Lai Châu: Vượt tiến độ, ấm lòng người dân vùng thiên tai
Sáng 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét gây ra ở xã Mường Than (Lai Châu), tạo điểm tựa để bà con vùng lũ hồi sinh.








