Kỷ lục thế giới: Biển số xe được bán với giá hơn 370 tỷ đồng

Thứ bảy, ngày 15/04/2023 20:25 PM (GMT+7)
Một biển số xe vừa được bán với giá 55 triệu dirhams (15 triệu USD) trong phiên đấu giá từ thiện ở Dubai. Đơn vị tổ chức bán đấu giá khẳng định đây là mức giá cao kỷ lục của thế giới.
Bình luận 0


Biển số xe được bán với giá hơn 370 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Phiên đấu giá diễn ra ở UAE. (Ảnh: CNN)

Biển số “P7” phá vỡ kỷ lục trước đó của Saeed Abdul Ghaffar Khouri, người đã mua một biển số xe với giá 52,2 triệu dirham vào tháng 2/2008, tại buổi đấu giá cũng do công ty Emirates Auction tổ chức.

Số tiền thu được từ việc bán biển số sẽ được dùng vào quỹ “Một tỷ bữa ăn” do Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nhà lãnh đạo Dubai và cũng là Thủ tướng UAE, điều hành, để giúp đỡ những cộng đồng dễ bị tổn thương trên thế giới trong tháng lễ Ramadan. Phiên đấu giá diễn ra đầu tháng này.

Biển số xe được bán với giá hơn 370 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Biển số P7 Dubai được bán với giá kỷ lục thế giới. (Ảnh: CNN)

Các biển số xe khác được bán với giá 2.950.000 dirham (800.000 USD) và 140.000 dirham (38.000 USD) trong phiên đấu giá tại khách sạn Bốn mùa Jumeirah.

Tổng cộng, phiên đấu giá thu về hơn 71 triệu dirham (19,3 triệu USD) cho quỹ từ thiện, báo WAM của UAE đưa tin. Giá biển số xe thường ở Mỹ thường rất rẻ, dù có khác biệt giữa các bang.

Tại Virginia, một biển số xe cá nhân hoá có giá 10 USD một năm, chưa kể phí đăng ký phương tiện và phí biển số đặc biệt. New York thu 31,25 USD mỗi năm, cùng với phí ban đầu 60 USD. Một biển số xe ở Delaware được bán với giá 400.000 USD tại phiên đấu giá năm 2018. Một biển số xe “New York” và chiếc Volvo đi kèm được rao bán với giá 20 triệu USD trong hơn 2 năm.

Bình Giang (Theo tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem