Kon Tum: Con đường dẫn vào thôn nghèo đã được thông suốt, người dân phấn khởi đi lại

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 30/09/2022 13:58 PM (GMT+7)
Sau gần 2 ngày huy động hàng trăm người và phương tiện để đào bớt, san gạt đất thì tuyến đường dẫn vào thôn Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã được thông suốt. 147 hộ dân tại thôn có thể đi lại, làm việc bình thường.
Bình luận 0

Ngày 30/9, ông A Đe - Chủ tịch UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đến sáng cùng ngày, tuyến đường dẫn vào thôn Tu Thó thuộc xã đã thông tuyến trở lại.

Trước đó, vào ngày 28/9, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến tuyến đường này bị hàng ngàn m3 đất đá vùi lấp, hơn 147 hộ dân với 500 nhân khẩu tại thôn Tu Thó bị cô lập với bên ngoài. Sau đó, huyện Tu Mơ Rông đã huy động hàng trăm người dân, cán bộ xã cùng phương tiện để đào lớp đất vùi lấp, san gạt và ủi đường.

Kon Tum: Con đường dẫn vào thôn nghèo đã được thông suốt, người dân phấn khởi đi lại - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào thôn Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) đã được thông tuyến trở lại. Ảnh: A.Đ

"Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục thì con đường đường đã thông tuyến. Người dân thôn Tu Thó đã có đi làm, đưa đón em con đi học và lên xã giao dịch các hồ sơ. Bà con rất vui mừng, phấn khởi vì hết bị cô lập, cuộc sống trở lại bình thường", ông Đe nói.

Thông tin thêm với PV, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ rông cho biết, tính đến hiện tại, 105 hộ dân với 560 nhân khẩu trên địa bàn phải di dời khỏi nơi ở để đến nơi tránh bão đã được lực lượng chức năng huy động xe đưa người và tài sản trở về lại nhà. 

Kon Tum: Con đường dẫn vào thôn nghèo đã được thông suốt, người dân phấn khởi đi lại - Ảnh 2.

Lưc lượng chức năng huyện Tu Mơ Rông sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4. Ảnh: V.M

Đối với 36 căn nhà bị bão làm hư hỏng thì các xã đã trích nguồn kinh phí dự phòng và xã hội hoá để mua các vật dụng sửa chữa cho người dân. Đến nay, cơ bản các căn nhà bị hư hỏng đã sửa chữa xong và người dân đã vào ở. 

"Hiện các tuyến đường trên địa bàn huyện như Tỉnh lộ 678, 672 hay đường Ngọc Hoàng - Măng Bút đã được thông suốt. Người và phương tiện có thể lưu thông bình thường", ông Mạnh nói.

Kon Tum thiệt hại hơn 24 tỷ đồng do bão số 4

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum, cơn bão số 4 đã gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 24 tỷ đồng cho địa bàn.

Cụ thể, các tuyến đường như Quốc lộ 40B; Quốc lộ 24; Tỉnh lộ 672; 673; 677; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông... và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy... bị sụt ta luy dương, ta luy âm....Ước thiệt hại khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Kon Tum: Con đường dẫn vào thôn nghèo đã được thông suốt, người dân phấn khởi đi lại - Ảnh 3.

Bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ảnh: V.M

Về sản xuất nông nghiệp, gần 240ha cây trồng của người dân bị ngập úng, 0,5ha ao nuôi cá bị xói lở, 1 con trâu bị chết, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 14 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xói lở kênh mương, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Có 51 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng...

Kon Tum: Con đường dẫn vào thôn nghèo đã được thông suốt, người dân phấn khởi đi lại - Ảnh 4.

Gần 240ha cây trồng của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị ngập úng do bão số 4. Ảnh: H.A

Hiện tại, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh đang tiếp tục rà soát thiệt hại và huy động lực lượng khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem