Kon Tum: Hơn 100 chai rượu sâm Ngọc Linh giả bị tiêu hủy

22/04/2022 17:21 GMT+7
Các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phối hợp tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, trong đó có 112 chai rượu sâm Ngọc Linh giả.

Ngày 22/4, Cục QLTT tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp các ngành chức năng tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu là hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, số tang vật bị tiêu hủy gồm mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ các loại, máy tính giả mạo nhãn hiệu; mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu; mặt hàng đường cát nhập lậu. Đặc biệt, trong số các tang vật bị tiêu hủy có 112 chai rượu sâm Ngọc Linh.

Kon Tum: 112 chai rượu sâm Ngọc Linh giả bị tiêu hủy - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy nhiều hàng cấm, hàng giả, trong đó có 112 chai rượu sâm Ngọc Linh. Ảnh: Cục QLTT Kon Tum

Theo Cục QLTT tỉnh Kon Tum, đối với mặt hàng mỹ phẩm, hàng đường cát thì sẽ tiêu hủy bằng cách tháo bỏ bao bì. Đối với các loại quần áo, giày dép thì dùng kéo cắt bỏ. Thuốc lá bị  tiêu hủy bằng cách cho ô tô cán xẹp bao thuốc, máy tính giả mạo đưa lên bãi rác đốt, còn rượu sâm Ngọc Linh mở nắp đổ rượu ra ngoài và đập bỏ vỏ chai tại bãi rác.

Được biết, tổng giá trị tang vật là hơn 56 triệu đồng.

Hoàng Lộc
Cùng chuyên mục