Kinh Môn (Hải Dương): Trên dưới đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Trang Thảo Thứ năm, ngày 16/02/2023 15:56 PM (GMT+7)
Kinh Môn là địa phương điển hình trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh khi cán đích NTM cấp huyện đầu tiên. Giờ đây, dù đã trở thành thị xã với định hướng phát triển công nghiệp, địa phương vẫn không quên nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Bình luận 0

Những kết quả đáng ghi nhận

Thị xã Kinh Môn có 14 phường và 9 xã, là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương hoàn thành NTM năm 2017. Đến nay, đã có 5 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu nêu trên và phấn đấu trở thành thị xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì lãnh đạo huyện uỷ, UBND và người dân Kinh Môn đã luôn nhận thức rõ người được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình chính là nhân dân, vì vậy mà đảng, chính quyền và nhân dân Kinh Môn đều chung sức đồng lòng hoàn thành NTM, xây dựng NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu.

Kinh Môn, Hải Dương: Trên dưới đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 1.

Ông Trương Đức San - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Trong xây dựng NTM ở thị xã Kinh Môn thì khó khăn nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn, quy định của tiêu chí NTM. Để thực hiện thành công tiêu chí này, lãnh đạo thị xã Kinh Môn đã triển khai theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động nguời dân hiến đất mở rộng các hệ thống giao thông thông suốt, cộng thêm sự hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Điều quan trọng nhất để thị xã Kinh Môn đạt được như ngày hôm nay đó là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng chính quyền, đặc biệt là sự thấu hiểu và tham gia đóng góp của người dân trong xây dựng NTM. Ở đâu có dân đồng thuận, đồng tình thì ở đó sẽ thành công.

"Tới đây, chúng tôi phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao ở tất cả các xã còn lại ngoài các phường của thị xã Kinh Môn; năm 2023 tiếp tục phấn đấu thêm 1 xã NTM kiểu mẫu", ông Trương Đức San - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, Hải Dương khẳng định.

Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập của người dân thì Kinh Môn đã và đang tập trung vào cây trồng có giá trị cao, đưa ra những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ vào nhà hàng, siêu thị để mang tính bền vững. Đặc biệt, thị xã đã quy hoạch các vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao như hành tỏi Kinh Môn, cam Thất Hùng, thanh long ruột đỏ và giữ vững, mở rộng diện tích nếp cái hoa vàng.

Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho người dân, lãnh đạo thị xã Kinh Môn cũng đã đổi mới cơ cấu sản xuất, đầu tư khoa học công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giá trị ngày công cho người lao động nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Định hướng phát triển của thị xã trong thời gian tới

Hiện, thị xã Kinh Môn có 25 sản phẩm OCOP. Đây là một trong những đơn vị có số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu toàn tỉnh, đây là sự cố gắng của cấp uỷ chính quyền. Nhưng trước hết là sự cố gắng của các tổ chức, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp, những người yêu sản nông nghiệp, họ muốn người dân Kinh Môn có sản phẩm nông nghiệp đạt giá trị cao hơn.

"Đối với chính quyền thị xã Kinh Môn, chúng tôi hỗ trợ về mặt thủ tục hành chính, cũng như hỗ trợ về đường lối chủ trương, giới thiệu sản phẩm. Cơ bản các doanh nghiệp chung tay góp sức cùng người dân đăng ký, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mới chỉ ở phạm vi tỉnh, vùng, còn xuất khẩu, mở rộng ra toàn quốc thì vẫn gặp nhiều khó khăn nên rất cần chung tay góp sức của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp để sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nói chung, của thị xã Kinh Môn nói riêng đến với bạn bè quốc tế để nâng tâm thương hiệu cũng như nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt", ông Trương Đức San nhấn mạnh.

Kinh Môn, Hải Dương: Trên dưới đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 2.

Các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông San cho biết thêm: "Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, Kinh Môn cũng đang từng bước đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng như gạo nếp cái hoa vàng, tỏi ra thị trường quốc tế và đầu tiên là thị trường Nhật. Hiện chúng tôi đang đặt vấn đề với một đơn vị tại Việt Nam để đưa các sản phẩm này hiện diện tại một số thị trường khó tính.Tới đây nếu được chấp nhận thì chúng tôi sẽ đăng ký thương hiệu, ký kết hợp đồng và hợp tác hết sức cụ thể".

Đặc biệt, hiện nay, thị xã Kinh Môn cũng đang xây dựng việc áp dụng nhà màng, nhà lưới vào sản xuất và cho hiệu quả kinh tế rất cao. Tuy nhiên, khả năng đầu tư của người dân trong lĩnh vực này còn hạn chế nên diện tích áp dụng công nghệ vào sản xuất chưa được nhiều.

Kinh Môn, Hải Dương: Trên dưới đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 3.

Vùng quy hoạch thanh long ruột đỏ tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Chương trình. Hàng năm, cân đối, bố trí ngân sách phù hợp cho xây dựng NTM và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM, chủ động có cơ chế đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững. Đồng thời, tiếp tục vận động các tổ chức kinh tế hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng NTM; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án" - ông Trương Đức San thông tin..

Bên cạnh đó, sẽ tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền hướng dẫn các xã, phường và các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và chủ thể sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm ocop; Chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ ocop. Phát huy những sản phẩm có thế mạnh, đặc sản của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân.

TRANG THÔNG TIN CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem