Kiên Giang: Cán bộ Hội giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook

Chúc Ly - An Lâm Thứ hai, ngày 23/08/2021 06:50 AM (GMT+7)
Tại Kiên Giang, nhiều cán bộ Hội Nông dân giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook. Việc làm này vừa giúp nông dân bớt khó khăn vừa hỗ trợ cho người dân trong thời điểm dịch bệnh.
Bình luận 0

Cán bộ giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook

Trong các địa phương và nhân dân đang cùng nhau chống lại đại dịch Covid-19 thì câu chuyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh (Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang), như một hành động đẹp, tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến này.

Thời gian qua, thông tin về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lan tỏa rộng rãi qua các phương tiện báo chí, mạng xã hội.

Nhiều người dân khi đi ngang qua Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh tại địa chỉ số 213 đường Lê Hồng Phong, phường An Hòa (TP.Rạch Giá) đều dễ dàng nhìn thấy tấm băng rôn với dòng chữ "Điểm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản - cùng nông dân vượt qua đại dịch Covid-19" được giăng cao. Nhờ vậy, nhiều người nắm được thông tin đã đến mua.

Kiên Giang: Cán bộ giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook - Ảnh 2.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh tại địa chỉ số 213 đường Lê Hồng Phong, phường An Hòa (TP.Rạch Giá) với tấm băng rôn với dòng chữ "Điểm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản - cùng nông dân vượt qua đại dịch Covid-19". Ảnh: An Lâm.

Bà Phan Kim Loan – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều nông dân gặp khó trong việc tìm đầu ra cho nông sản. Kể cả nhiều loại nông sản được sản xuất theo quy trình VietGAP đảm bảo về mẫu mã và chất lượng. Để chung tay giúp đỡ nông dân, giảm khâu trung gian để giá bán đến tay người tiêu dùng rẻ nhất, trung tâm đã tìm hiểu và nhập về bán tại cửa hàng nhiều loại nông sản".

Theo đó, các loại nông sản được trung tâm bán với giá bán mang tinh thần ủng hộ để có thể tiêu thụ được số lượng lớn và thu hút được nhiều người mua hơn.

Kiên Giang: Cán bộ giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook - Ảnh 3.

Nông sản được bày bán tại chỗ. Ảnh: An Lâm.

Thông qua tài khoản cá nhân của cán bộ, nhân viên trung tâm trên Facebook, Zalo, trung tâm kết nối và tiêu thụ được khoảng 5 tấn cá, mực, 6 tấn dưa leo, 20 tấn bắp nếp, 100kg gừng, 500kg khoai môn giúp bà con nông dân các huyện Tân Hiệp, U Minh Thượng, Kiên Hải, Kiên Lương.

Chia sẻ, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản tồn đọng

"Đây không còn là việc mua bán kiếm lời mà chúng tôi đang cố gắng giúp sức hỗ trợ nông dân lúc dịch bệnh khó khăn, góp phần cùng chính quyền, người dân vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế", bà Loan chia sẻ.

Kiên Giang: Cán bộ giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook - Ảnh 4.

Thông tin hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản được cán bộ, nhân viên trung tâm đăng tải trên mạng xã hội Zalo, Facebook. Ảnh: CL.

Ghi nhận tại các địa phương, hiện người dân gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản. Khâu phân phối hàng hóa đang ách tắc, thương lái lại hạn chế thu mua nông sản trong điều kiện dịch dịch bệnh. Nhiều mặt hàng nông sản còn tồn đọng trong dân với số lượng khá lớn.

Tại xã Nam Du (Kiên Hải), nhiều hộ nuôi cá lồng bè đang gặp khó khăn do cá tới kỳ xuất bán nhưng không có nơi tiêu thụ. Chỉ riêng Hợp tác xã nông dân Thanh Hoa hiện còn 10 tấn cá bớp, 8 tấn cá mú trân châu và 4 tấn cá mú sao nuôi lồng bè tới kỳ xuất bán nhưng chưa tiêu thụ được.

Kiên Giang: Cán bộ giúp nông dân tiêu thụ nông sản qua Zalo, Facebook - Ảnh 5.

Thành viên Hợp tác xã nông dân Thanh Hoa, xã Nam Du (Kiên Hải) gửi Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh kết nối tiêu thụ. Ảnh: An Lâm.

Bà Trần Thị Hội - Giám đốc Hợp tác xã nông dân Thanh Hoa, xã Nam Du (Kiên Hải), cho biết: "Ở đảo nên bà con chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nuôi cá lồng bè. Rất may có sự hỗ trợ tiêu thụ của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh nên mỗi ngày hợp tác xã cũng giúp ngư dân tiêu thụ từ 300-500kg cá, mực các loại, giải quyết việc làm trong mùa dịch từ 8-14 lao động".

Việc hỗ trợ nông dân trong tỉnh tiêu thụ nông sản đã được một số cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia như: Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Bưu điện tỉnh, Huyện đoàn Giồng Riềng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem