Thứ sáu, 29/03/2024

Khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam chưa lôi kéo được nhiều đại gia

10/06/2022 2:26 PM (GMT+7)

GS.TS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ ra nhiều hạn chế của khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam trong việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư từ các "ông lớn" nước ngoài.

Tại một hội thảo vừa diễn ra ở TP.HCM hôm 9/6 về đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, GS.TS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nêu quan điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế để thu hút đầu tư.

Chưa lôi kéo được nhiều đại gia

GS.TS Đặng Hùng Võ thông tin đến nay, tổng số đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước khoảng 14,7 tỷ USD, đầu tư trong nước vào khu vực này khoảng 3,8 tỷ USD.

"Đến nay, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Việt Nam chủ yếu là từ các nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn từ châu Âu và Bắc Mỹ. Mặt khác, các khu công nghiệp lớn của Việt Nam còn quá ít, nhất là các khu hỗn hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ", chuyên gia nhận định.

Ông cũng cho biết các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam chưa đủ hấp dẫn lôi kéo được các đại gia. Tại TP.HCM hiện chỉ có Intel đầu tư vào khu công nghệ cao là nổi trội.

Khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam chưa lôi kéo được nhiều đại gia - Ảnh 1.

GS.TS Đặng Hùng Võ cho biết các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn từ châu Âu và Bắc Mỹ. Ảnh: TTTT

Lý giải về sự hạn chế này, GS.TS Đặng Hùng Võ cho rằng chất thị trường trong phát triển các khu công nghiệp Việt Nam còn ít, thiếu việc khuyến khích các động lực từ thị trường.

"Các khu công nghiệp lớn còn quá ít và thiếu các hạ tầng đủ để phát triển các công nghiệp trọng điểm, thiếu các dịch vụ hiện đại nên khó thu hút được các nhà đầu tư lớn từ Âu - Mỹ. Chủ trương tích hợp các khu công nghiệp với các khu dịch vụ, khu đô thị được xác định quá chậm, gây ra tình trạng thiếu sức sống cho các khu công nghiệp", ông nói.

Ngoài ra, sự phát triển của các khu công nghệ cao không được chú trọng như một trọng điểm nên các khu công nghiệp không kết nối được với các hoạt động công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông cũng thông tin thêm cả nước hiện có khoảng 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp là một chính sách trọng điểm nhưng thực hiện còn rất nhiều ách tắc, khó khăn.

Mô hình của Thượng Hải

GS.TS Đặng Hùng Võ lấy ví dụ về khu công nghiệp SHXIP ở Thượng Hải (Trung Quốc) để thấy những khác biệt về cách tổ chức, quy mô cũng như sức hút đối với các nhà đầu tư và tầm ảnh hưởng của nó trong khu vực.

Khu công nghiệp này ở Thượng Hải có vị trí thuận lợi trong kết nối quốc tế (sân bay, bến cảng, đường bộ, đường sắt,…) thu hút được các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, 50% nhà đầu tư đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. 

"Khu công nghiệp này có 26 trường đại học, có 3 trường phổ thông trung học quốc tế, có 3 khách sạn quốc tế hạng sang, có 1,2 km2 để phát triển mạng lưới dịch vụ logistics, hệ thống giao thông kết nối hiện đại", ông Đặng Hùng Võ nói.

Ngoài ra, trong khi tổng số các khu công nghiệp tại Việt Nam đều không có dự án nào thành đầu mối cho khu vực, không có số trung tâm nghiên cứu phát triển cũng không có nhà đầu tư nào trong danh sách 500 nhà đầu tư lớn nhất thế giới thì khu công nghiệp SHXIP ở Thượng Hải đã có hàng chục đơn vị ở từng chỉ tiêu trên.

"Ví dụ về khu đô thị SHXIP ở Thượng Hải cũng chính là những kiến nghị về cách thức phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam", GS.TS Đặng Hùng Võ nói.

Khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam chưa lôi kéo được nhiều đại gia - Ảnh 3.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam hơn trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Ảnh: SHTP

Nếu như trước căng thẳng Mỹ - Trung, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp Việt Nam chỉ khoảng 50% thì do nhu cầu chuyển dịch chuyển cung ứng, các nhà đầu tư không đặt nhà máy tại Trung Quốc nữa thì tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại Việt Nam tăng lên khoảng 60%, những nơi năng động như Đông Nam Bộ, tỷ lệ lấp đầy có thể lên đến 70%.

Ngoài ra, giá thuê đất tại các khu công nghiệp cũng tăng khoảng 15%. Đây là các dấu hiệu cho thấy đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam đang khả quan. 

Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam, nhất là sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần thay đổi, cải cách từ chính sách đến việc thực thi để tận dụng cơ hội, thu hút các "ông lớn" ngoại đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Bản nâng cấp của Mercedes-AMG G 63 2025 và Mercedes-Benz G 550 vừa ra mắt với một số thay đổi nhỏ, đi kèm nâng cấp hệ truyền động và tiện nghi.