Không khí lạnh giữa tháng 5, chuyên gia cảnh báo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần lưu ý điều này

P.V Chủ nhật, ngày 15/05/2022 11:48 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, vùng núi có nơi chuyển lạnh, trong khi Hà Nội chuyển mát, sáng sớm se lạnh.
Bình luận 0

Không khí lạnh giữa tháng 5, vùng núi có nơi chuyển lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong sáng hôm nay (15/5), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Từ chiều và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, ngày và đêm nay (15/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. 

Ngày hôm nay (15/5) khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều nay (15/5) đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Không khí lạnh giữa tháng 5, chuyên gia cảnh báo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần lưu ý điều này - Ảnh 1.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, vùng núi có nơi chuyển lạnh, trong khi Hà Nội chuyển mát, sáng sớm se lạnh. Ảnh minh họa.

Cảnh báo mưa lớn do tác động của không khí lạnh

Do tác động của không khí lạnh, đêm qua và sáng nay (15/5), ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 14/5 đến 08h ngày 15/5) như: Tam Đường (Lai Châu) 73.2mm, Mường Tè (Lai Châu) 52mm, Yên Châu (Sơn La) 42.4mm,...

Dự báo, ngày và đêm nay (15/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. (Đêm nay mưa còn tập trung chính ở khu vực phía Tây Bắc Bộ)

Ngày hôm nay (15/5), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Từ chiều nay (15/5) đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (15/5) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc và Trung Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Đáng chú ý, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo kịp thời cho các đối tượng hoạt động trên biển (thuyền trưởng, chủ các phương tiện, nuôi trồng thủy sản, du lịch,...) biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem