Không có việc cá nuôi lồng bè, hàu, vẹm xanh chết hàng loạt ở xã đảo Hòn Tre của Kiên Giang, chỉ chết rải rác

Thanh Vũ (Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang) Thứ tư, ngày 22/02/2023 08:35 AM (GMT+7)
Ngày 18-2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) có báo cáo chính thức cho rằng cá nuôi lồng bè, hàu, vẹm xanh bị chết rải rác kéo dài chứ không phải chết hàng loạt, cục bộ như một số thông tin vừa qua.
Bình luận 0

Hiện xã Hòn Tre có 43 hộ nuôi, 122 bè và 292 lồng. Từ đầu tháng 2 đến nay xảy ra tình cá nuôi lồng bè, hàu, vẹm xanh bị chết rải rác kéo dài chứ không phải chết hàng loạt, cục bộ như một số thông tin đã đưa.

Theo đó, đối với hàu, vẹm xanh do bị chết rải rác kéo dài khiến tỷ lệ hao hụt khoảng 80% - 90%. Qua khảo sát, những dây treo hàu, vẹm xanh những con bị chết nằm phía bên ngoài của chùm treo, còn những con nằm phía bên trong thì không chết. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện dự đoán nguyên dân có thể do thức ăn vì 2 đối tượng này là những loài sống bám giá thể theo từng chùm và ăn lọc thụ động nên khi có nguồn thức ăn, chúng sẽ dung nạp vào cơ thể. Những con phía bên ngoài sẽ dung nạp trước và số lượng thức ăn lớn hơn phía bên trong nên khi gặp nguồn thức ăn gây hại, những con phía bên ngoài sẽ chết trước.

Ông Nguyễn Văn Thái, ngụ ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: Vừa qua mình có nuôi 12 lồng bè như cá chim, cá bóp, cá bè quỵt, cá chuộng, cá hường và cá chẻm, đến nay cũng ổn định, không có việc cá chết như thông tin phản ánh, tuy nhiên chỉ có cá mú có hao hụt lúc mới đem con giống về thả nuôi, hiện tại cá vẫn phát triển ổn định bình thường.

Không có việc cá nuôi lồng bè, hàu, vẹm xanh chết hàng loạt ở xã đảo Hòn Tre của Kiên Giang, chỉ chết rải rác - Ảnh 1.

Người dân nuôi cá lồng bè tại xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Về thông tin cá nuôi bị chết, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho rằng tình hình cá nuôi bè của nhiều hộ nuôi trên địa xã Hòn Tre tương đối ổn định. 

Trường hợp cá nuôi bị chết chủ yếu là cá giống được lấy từ cơ sở sản xuất giống tại Khánh Hòa, cá có tỷ lệ chết cao là cá mú giống mới thả nuôi được 15 - 40 ngày. Tình trạng cá chết xảy ra rải rác, kéo dài chứ không phải chết hàng loạt, cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Đượm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải cho biết: Qua thông tin từ báo chí, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thực tế tại các hộ nuôi thì nguồn nước ổn định, cá vẫn bình thường, không có gì đáng kể. Riêng đối với hộ của bà Thắm như thông tin vừa qua, các chết chủ yếu là do cá giống hộ bà mới thả, chưa thích nghi môi trường của nước.

Khu vực, vị trí nuôi của các hộ đang nuôi nằm trong khu tránh trú bảo, không nằm trong khu vực quy hoạch nuôi; khu vực này nguồn nước dễ bị ô nhiểm do nước sinh hoạt tại khu dân cư đổ ra cho nên cá dễ bị chết. 

Trong những năm qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải và cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không nên nuôi nhiều ở vùng biển này do nguồn nước thường xuyên chịu ảnh hưởng từ nguồn nước đất liền thải ra dẫn đến ô nhiễm, dễ gây thiệt hại cho người nuôi.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó phòng nghiệp vụ Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang cho biết thêm: Qua phản ánh chúng tôi đã tới hiện trường vùng nuôi này khảo sát tiến hành đo đạc các chỉ tiêu về môi trường nuôi, tại thời điểm đo nguồn nước vẫn bình thường, phù hợp với sự phát triển của giống cá nuôi và môi trường tự nhiên nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem