Khởi tố, tạm giam đối tượng hủy hoại hơn 600 cây rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo

Thành Luân Chủ nhật, ngày 13/12/2020 09:46 AM (GMT+7)
Ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Việt (SN 1970, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Hủy hoại rừng".
Bình luận 0

Trước đó, vào tháng 9/2020, đối tượng Lý Văn Việt đã thuê người đến chặt phá cây rừng tự nhiên ở khoảnh 4, tiểu khu 227, thuộc thôn Bản Buông, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hủy hoại hơn 600 cây rừng tự nhiên  - Ảnh 1.

Đối tượng Lý Văn Việt tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ việc vi phạm trên, khám nghiệm hiện trường xác định 602 cây rừng tự nhiên gồm các loại giẻ, chẹo, thành ngạnh, trám .. đã bị chặt phá, hủy hoại.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lý Văn Việt khai nhận thuê người sử dụng cưa máy đến chặt phá rừng tự nhiên tại khu vực trên nhằm mục đích lấy đất trồng keo.

Đối tượng Lý Văn Việt trước đây đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp về hành vi chặt phá rừng vào năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lý Văn Việt để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem