Chương trình “Nước sạch cho em” đồng hành cùng ký túc xá biên cương

Thứ hai, ngày 24/04/2023 06:16 AM (GMT+7)
Chiều 11/4, tại Trường tiểu học Mai Sơn, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Ủy ban nhân dân hai xã: Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) và Nhóm từ thiện Phước Hạnh tổ chức Lễ khởi công khoan giếng nước sạch thuộc Chương trình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên năm 2023”.
Bình luận 0
Chương trình “Nước sạch cho em” đồng hành cùng ký túc xá biên cương - Ảnh 1.

Bàn giao công trình nước sạch cho các nhà trường phục vụ sinh hoạt cho các cháu học sinh.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện biên giới miền tây Nghệ An thường xuyên khan hiếm nước sạch, nhất là vào mùa khô. Quá trình sinh hoạt, học tập của giáo viên và học sinh cùng người ở các vùng núi cao này, sử dụng chủ yếu nguồn nước dẫn từ suối cao và từ nước mưa nên về mùa khô hầu như không có nước để dùng.

Để tạo cho thầy và trò các điểm trường trên địa bàn hai xã Nhôn Mai và Mai Sơn (Tương Dương) có nguồn nước sạch sử dụng phục vụ cho sinh hoạt, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với Nhóm Từ thiện Phước Hạnh vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên năm 2023", triển khai khoan giếng nước sạch với chủ đề “Nước sạch cho em” với mục đích để các em học sinh và giáo viên được sử dụng nguồn nước sạch, giúp cho sự phát triển tốt nhất về thể chất, trí tuệ...

Chương trình “Nước sạch cho em” đồng hành cùng ký túc xá biên cương - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Nhôn Mai, chính quyền địa phương và Nhà trường khởi công khoan giếng.

Trong chương trình Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm tổ chức khoan và bàn giao sáu giếng khoan cho các điểm trường trên địa bàn đồn đứng chân và quản lý.

Được biết, mỗi giếng khoan có độ sâu từ 70 đến 90m, kinh phí để khoan thành công mỗi giếng từ 40 đến 60 triệu đồng.

Theo kế hoạch năm 2023, Đồn Biên phòng Nhôn Mai sẽ phối hợp khoan tám giếng tặng cho các điểm trường và các tổ chức đứng chân tại các địa bàn khan hiếm về nước sạch…

Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả phục vụ tốt hơn nữa quá trình dạy và học của thầy và trò các trường học trên địa bàn vùng cao biên giới này.

* Bài có sự biên tập ở sapo

Thành Châu- Anh Bách ( Nhân Dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem