Khoảng 75% vốn đầu tư của Australia tại Việt Nam tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận

Quang Sung Thứ sáu, ngày 24/02/2023 13:42 PM (GMT+7)
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia, ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, khoảng 75% vốn đầu tư của Australia tại Việt Nam cho đến hiện tại đổ vào phía Nam Việt Nam, phần lớn là TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Bình luận 0

Sáng ngày 24/2, tại Nhà hát Thành phố (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (26/02/1973 – 26/02/2023).

Tham dự buổi lễ có ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM, ông Graham Alliband - cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM và đại diện các cơ quan của hai nước.

Khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận - Ảnh 1.

Không gian buổi Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi cho biết, đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường quan hệ nửa thế kỷ đã qua, mà còn là cơ hội cùng nhau khởi đầu cho chặng đường hợp tác nửa thế kỷ tiếp theo và hơn thế nữa.  

“Là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam, Australia đã dành cho Việt Nam các khoản viện trợ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, tại khu vực phía Nam là cầu Mỹ Thuận, Cao Lãnh; cải cách kinh tế, giáo dục, nâng cao năng lực, xây dựng thể chế. 

Những cây cầu mà Australia giúp Việt Nam xây dựng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long không chỉ giúp kết nối các địa phương mà còn cải thiện phương thức đi lại và mở ra cơ hội phát triển sinh kế của người dân Việt Nam. Đây chính là ví dụ tuyệt vời nhất về hợp tác song phương và là một trong những ví dụ sinh động, cụ thể nhất của việc thấu hiểu và kết nối, hỗ trợ và cùng phát triển”, ông Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia. Ảnh: Quang Sung

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá hiện tại, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên khắp các mặt từ song phương đến đa phương. Ở góc độ đa phương, Việt Nam và Australia luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC và cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu vì mục tiêu thúc đẩy hòa bình và tiến bộ.

Ở góc độ song phương, hai nước đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực từ chính trị đến đầu tư, thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển và an ninh quốc phòng. Trong đó, hợp tác về kinh tế là một trong những điểm sáng nổi bật. Số liệu thống kê năm 2022 cho thấy, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,6 tỷ USD. Về đầu tư, Australia xếp thứ 20/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam với 583 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2 tỷ USD.

Khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận - Ảnh 4.

Ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sung

Theo ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam, khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam cho đến hiện tại là ở phía Nam Việt Nam, phần lớn là ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu Australia đang hiện diện tại TP.HCM, có những doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động tại TP.HCM từ những năm 1990.

“Telstra là công ty cung cấp mạng lưới truyền thông quốc tế hiện đại đầu tiên của Việt Nam, đã có trạm mặt đất tại Hà Nội và tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học khác của Australia đang kết nối với các trường đại học tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng. Australia tự hào về sự đóng góp của mình cho Việt Nam thông qua lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, chúng tôi ước tính có khoảng 100.000 cựu du học sinh Việt Nam trở về từ các cơ sở giáo dục của Australia và một lượng lớn trong số này hiện cư ngụ tại TP.HCM”, ông Andrew Goledzinowski phát biểu.

Khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam tập trung ở TP.HCM và các tỉnh lân cận - Ảnh 5.

Trước đó, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Úc tại Việt Nam đến chào xã giao, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Dựa vào các mối liên kết chặt chẽ giữa công dân của hai quốc gia, và mối quan hệ thân thiết giữa hai Chính phủ, ông Andrew Goledzinowski bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của mối quan hệ Australia - Việt Nam. 

“Trên tinh thần đối tác chân chính, chúng ta sẽ cùng nhau đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như sáng tạo và biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh”, ông Andrew Goledzinowski nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem